Xuân Thiện Group, đơn vị xin tài trợ cho CLB Nam Định 200 tỷ lớn cỡ nào?

Nam Định sắp nhận được khoản đầu tư khoảng 200 tỉ đồng trong 3 năm từ nhà tài trợ mới - Xuân Thiện Group.

Sở VHTT-DL tỉnh Nam Định thông báo tổ chức lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính cho Nam Định FC vào ngày 14/3 tới đây.

Xuân Thiện Group, một tập đoàn ở Ninh Bình đã đồng ý tài trợ tối thiểu 200 tỉ đồng trong vòng 4 năm cho Nam Định (từ năm 2022 đến năm 2025). Nếu đội bóng thành Nam thi đấu tốt, số tiền tài trợ có thể tăng thêm.

Đây là một tin vui với một đội bóng luôn bị coi là "nhà nghèo" ở V.League. Nếu kinh phí đầu tư tăng lên, họ sẽ có thể chiêu mộ nhiều cầu thủ chất lượng và cải thiện thành tích thi đấu.

Tập đoàn Xuân Thiện thành lập vào năm 2000, định hướng đầu tư vào các lĩnh vực: ngành Công nghiệp xanh, sạch, phát triển bền vững như năng lượng tái tạo (Thủy điện, Điện mặt trời, Điện gió); ngành Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ Khách sạn-nghỉ dưỡng...

Song song phát triển với Ngành năng lượng mũi nhọn, Xuân Thiện cũng phát triển trở thành Tập đoàn đầu tư kinh doanh đa ngành với nhiều lĩnh vực như: Vật liệu xây dựng (Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ công suất 2,16 triệu tấn/năm; nhà máy Xi măng công suất 10 triệu tấn/năm có dây chuyền hiện đại, lớn nhất thế giới); Nông nghiệp công nghệ cao; Logistisc; Bất động sản; Khách sạn, nghỉ dưỡng...

Đứng đầu Xuân Thiện Group là doanh nhân Nguyễn Văn Thiện (1970). Ông là con trai cả của đại gia Nguyễn Xuân Thành (1950). Ông có hai người em trai là Nguyễn Đức Thụy (1976), hay còn được biết đến với cái tên "bầu Thụy" và Nguyễn Xuân Thủy (1988).

Xét giai đoạn 2016 - 2020, doanh thu thuần của Xuân Thiện Group dao động với sự thăng giáng rất mạnh, lần lượt ghi nhận ở mức 1.377 tỷ đồng, 573,2 tỷ đồng, 1.491 tỷ đồng, 958,4 tỷ đồng và 1.093 tỷ đồng (theo VietnamFinance).