5 SVĐ lớn nhất Đông Nam Á: "Chảo lửa" ở Malaysia sức chứa lớn hơn cả Bernabeu

Nhiều sân vận động ở Đông Nam Á hiện đại và có sức chứa lớn hơn nhiều sân nổi tiếng trên thế giới. Hãy cùng điểm qua 5 sân vận động có sức chứa nhất lớn nhất ở Đông Nam Á hiện nay.

1. Sân Bukit Jalil (Malaysia) - sức chứa 87.411

Sân vận động quốc gia Bukit Jalil nằm trong Khu liên hợp thể thao quốc gia ở phía nam của trung tâm thành phố thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Đây là sân vận động đa năng và sân nhà của đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia.

Sân Bukit Jalil có sức chứa 87.411. Con số này vượt qua những đấu trường nổi tiếng khác trên thế giới, như Santiago Bernabeu (81,044), sân nhà của Real Madrid, Signal Iduna Park (81,365), nơi đóng quân của Borussia Dortmund, hay Old Trafford – Nhà hát của những giấc mơ – sân nhà của MU.

Với sức chứa 87.411, sân Bukit Jalil là sân vận động lớn nhất ở Đông Nam Á, lớn thứ ba ở châu Á và là sân vận động bóng đá lớn thứ tám trên thế giới.

2. Sân quốc tế Jakarta (Indonesia) – sức chứa: 82.000.

Sân quốc tế Jakarta (Indonesia) là sân mái vòm có sức chứa lớn nhất Châu Á, được xây dựng theo tiêu chuẩn của FIFA với sức chứa 82.000 khán giả. Khu phức hợp sân vận động được xây dựng trên 22 ha đất và tòa nhà sân vận động được xây dựng trên diện tích 375,7 m2. Sân vận động mới mở cửa vào tháng 7/2022.

Hiện nay, sân quốc tế Jakarta là thánh địa của Persija Jakarta, một trong những đội bóng giàu thành tích nhất xứ vạn đảo.

3. Sân Shah Alam (Malaysia) – sức chứa: 80.372

Sân vận động Shah Alam là một sân vận động đa năng 6 tầng với sức chứa khổng lồ hơn 80.000 người. Sân này một thời là biểu tượng của bóng đá Malaysia được khánh thành vào năm 1994. Đây cũng là SVĐ lớn nhất Malaysia, cho đến khi SVĐ Quốc gia Bukit Jalil được đưa vào sử dụng năm 1998.

Tuy nhiên, do tình trạng đổ nát trong nhiều năm trở lại đây, Shah Alam sẽ bị đập bỏ một phần để xây mới hiện đại hơn và có sức chứa nhỏ hơn từ 30.000 - 40.000 chỗ ngồi. Phần đất còn lại sẽ được dành cho việc xây dựng các công trình nhà ở dân dụng.

4. Sân Gelora Bung Karno (Indonesia) - sức chứa 77.193

Trước khi sân quốc tế Jakarta được khánh thành vào năm 2022, Bung Karno là sân vận động có sức chứa lớn nhất Indonesia và lớn thứ 8 trên thế giới.

Sân được mở cửa lần đầu tiên trước Đại hội thể thao châu Á năm 1962, với sức chứa lúc đầu là 110.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, sau 2 lần tu sửa và giảm kích thước, giờ đây sân có sức chứa 77,193 chỗ ngồi.

Sức chứa lớn cộng với sự cuồng nhiệt của cổ động viên Indonesia tạo nên thương hiệu "chảo lửa" cho sân Gelora Bung Karno và thường gây nỗi lo sợ cho các đội bóng tới thi đấu ở đây.

5. Sân Morodok Techo (Campuchia) – sức chứa: 75.000

Sân vận động Morodok Techo được khởi công xây dựng năm 2017, có sức chứa 75.000 người, với chi phí xây dựng khoảng 160 triệu USD. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 32.

Sân Morodok Techo được xây dựng theo hình dạng của một "chiếc thuyền buồm". Trong đó có hai mũi thuyền cao 99 mét và được bao quanh bởi một con hào theo phong cách Angkor cổ đại.

Nguồn: Kênh truyền hình On Sports