Barcelona đối mặt với án phạt cấm tham dự Champions League
Với việc vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP), Barca, PSG, Juventus và một số CLB khác nhiều khả năng sẽ bị UEFA sờ gáy.
Mùa giải 2020-21, rất nhiều CLB tại châu Âu gặp vấn đề về mặt tài chính khi mà đại dịch Covid-19 bùng nổ và làm đình chệ việc kinh doanh. Theo đó, các đội bóng không thể thu được tiền từ việc bán vé hay đồ lưu niệm do quy định đóng cửa của chính phủ, trong khi kinh phí để duy trì hoạt động không có gì thay đổi.
Chính vì lẽ đó mà Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã có những nới lỏng cho các CLB về Luật công bằng tài chính (FFP). Tuy nhiên, một số đội bóng vẫn bị cáo buộc vi phạm liên quan đến các biện pháp kiểm soát kinh tế bất thường. Theo quy định, UEFA chỉ cho phép một CLB lỗ 30 triệu euro trong ba năm và điều này không áp dụng với khoản chi liên quan đến Covid, bóng đá nữ hay bóng đá trẻ.

Theo thông tin từ tờ The Times, đã có 10 CLB vi phạm FFP và họ sẽ phải đón nhận sự án phạt kinh tế từ UEFA. Trong số này, có một số cái tên rất đáng chú ý như Barcelona, PSG, Marseille, Juventus, Inter Milan hay AS Roma.
Về nguyên tắc, tiền phạt mang tính kinh tế và sẽ được thỏa thuận với các CLB. Tuy nhiên, Barcelona và Juventus đã từ chối đàm phán với UEFA do có mâu thuẫn liên quan đến dự án Super League. Do đó, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu sẽ đơn phương giải quyết.
Riêng Barcelona và 3 “đại gia” Serie A là Juventus, Inter Milan và AS Roma có thể bị cấm dự cúp châu Âu, không được phép tham gia thị trường chuyển nhượng một vài mùa giải.

Trong khi đó, một CLB khác là Arsenal cũng đã bị đưa vào danh sách theo dõi của UEFA về các đội có nguy cơ vi phạm quy tắc của Luật công bằng tài chính.
Được biết, Arsenal đã đầu tư rất nhiều vào việc đại tu đội hình trong vài năm qua. Mùa hè năm ngoái, họ đã chi hơn tất cả các câu lạc bộ khác ở châu Âu khi bỏ ra hơn 140 triệu bảng để mang về sân Emirates đến 7 tân binh.
Đến kỳ chuyển nhượng năm nay, họ tiếp tục chi ra 118 triệu bảng để chiêu mộ những Marquinhos, Matt Turner, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko và Fabio Vieira. Việc “đốt” 260 triệu bảng chỉ trong 2 năm qua chính là lý do khiến Pháo thủ có tên ở danh sách các CLB bị UEFA theo dõi.
- Loại Ả-rập Xê-út, ĐT futsal Việt Nam cùng Nhật Bản vào tứ kết giải châu Á
- HLV Shin Tae Yong tiết lộ điều bất ngờ về hợp đồng với LĐBĐ Indonesia
- ĐT Futsal Việt Nam vẫn có khả năng bị loại dù toàn thắng 2 trận đầu
- HLV ĐT futsal Việt Nam quyết tâm cùng học trò tạo nên địa chấn trước Nhật Bản
- Thắng Ả-rập Xê-út, ĐT futsal Việt Nam rộng cửa giành vé vào tứ kết giải châu Á
- Hạ gục Nhật Bản, HLV Ả-rập Xê-út thừa nhận sự thật bất ngờ về ĐT futsal Việt Nam
- HLV ĐT futsal Việt Nam: "Tôi và các cầu thủ chưa hiểu hết nhau"
- Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại vòng loại châu Á 2023
- Báo Indonesia lo sợ HLV Shin Tae-yong sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam thay thầy Park
- VFF lên tiếng về khả năng HLV Gong Oh Kyun dẫn dắt U20 Việt Nam