Hàng loạt trụ cột ĐT Indonesia ủng hộ HLV Shin Tae Yong và Chủ tịch LĐBĐ sau vụ bạo loạn

Trong khi NHM Indonesia chỉ trích lời đe dọa từ chức của nhà cầm quân người Hàn Quốc thì các trụ cột của đội tuyển xứ vạn đảo lại ủng hộ ông thầy.

Như đã biết, cách đây ít ngày bóng đá thế giới đã chấn động với thảm kịch tại Indonesia. Theo đó, hàng trăm CĐV đã ra đi mãi mãi sau bạo loạn ở trận đấu giữa Arema Cronus và Persebaya Surabaya thuộc giải VĐQG của đất nước xứ vạn đảo.

Chính sự việc nói trên đã khiến Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) mà đứng đầu là Chủ tịch Mochamad Iriawan gặp rất nhiều áp lực. Rất nhiều NHM yêu cầu người đàn ông sinh năm 1962 phải từ chức khi họ cho rằng ông đã không làm tốt công tác quản lý của mình.

Chứng kiến điều này, HLV Shin Tae Yong đã lên tiếng đe dọa sẽ nghỉ việc nếu ông Iriawan phải rời chiếc ghế Chủ tịch PSSI do những áp lực xoay quanh thảm kịch giẫm đạp khiến 125 người chết. Cụ thể, chiến lược gia người Hàn Quốc đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng:

“Một người thực sự yêu bóng đá Indonesia bằng tất cả sự chân thành và ủng hộ hết mình để bóng đá phát triển. Đó là Chủ tịch của PSSI. Theo tôi, nếu ông ấy phải chịu trách nhiệm về mọi việc đã xảy ra và từ chức thì tôi cũng phải từ chức.

Ông Mochamad Iriawan là người đã đưa HLV Shin Tae Yong về để dẫn dắt ĐT Indonesia

Bóng đá không thể thành công nếu chỉ có 11 cầu thủ nòng cốt hay chỉ có ban huấn luyện giỏi. Chúng tôi chỉ có thể đạt được thành công khi một tập thể ăn ý, bắt đầu từ các cầu thủ nòng cốt, dự bị, ban huấn luyện, các quan chức, bao gồm cả Ngài chủ tịch.

Lời đe dọa nói trên của HLV Shin Tae Yong đã nhận được sự đồng tình từ nhiều hàng loạt trụ cột đội tuyển Indonesia như Saddil Ramdani, Marc Klok, Fachruddin Aryanto, Asnawi Mangkualam, Egypt Maulana Vikri, Rizky Ridho, Witan Sulaeman, Elkan Baggott, Pratama Arhan. Đây cũng là cách họ ủng hộ ông Iriawan tiếp tục công việc hiện tại.

Ngoài ra, tiền vệ Asnawi cũng lên tiếng khẳng định: “Đây là sự thật, Iriawan vẫn là người tốt nhất cho PSSI. Không ai trên thế giới có thể làm được như ông ấy”. Trong khi đó, trợ lý của HLV Shin Tae Yong cho rằng, “đừng bao giờ nghi ngờ tấm lòng của ông Shin với bóng đá Indonesia”.

 Tuấn Anh