Kết quả Nations League 2021 mới nhất hôm nay

Kết quả Nations League 2021 mới nhất. Cập nhật kết quả bóng đá Nations League 2020/21 mới nhất hôm nay trên Onsports.

Vòng bán kết UEFA Nations League 2020/2021 sẽ diên ra rạng sáng ngày 7/10 (giờ Việt Nam) tại Italia với 4 đội bóng lọt vào bán kết là chủ nhà Italia, Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha.

Sau khi kết thúc các trận đấu ở vòng bảng được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 11/2020, UEFA Nations League 2020/2021 bước vào vòng bán kết với sự tham dự của 4 đội bóng đứng đầu vòng bảng là Pháp, Italia, Bỉ và Tây Ban Nha.

4 đội bóng này sẽ chia làm hai cặp đấu. Chủ nhà Italia sẽ đối đầu với Tây Ban Nha, tái hiện trận bán kết giữa hai đội ở EURO 2020 mùa hè vừa rồi. Trong khi đó trận bán kết còn lại sẽ cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Pháp và Bỉ, những đội bóng đã gặp nhau ở bán kết World Cup 2018. 2 đội thắng sẽ vào chung kết tranh chức vô địch, 2 đội thua sẽ bước vào trận tranh hạng 3. Trận Italia gặp Tây Ban Nha sẽ diễn ra ở sân San Siro, Milan còn trận Pháp gặp Bỉ sẽ được diễn ra ở sân Juventus Arena, Turin.

Italia và Tây Ban Nha tái ngộ sau khi đối đầu nhau ở bán kết EURO 2020 mùa hè vừa rồi

Vòng bán kết UEFA Nations League 2020/2021 sẽ diên ra rạng sáng ngày 7/10 (giờ Việt Nam) tại Italia với 4 đội bóng lọt vào bán kết là chủ nhà Italia, Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha.

Sau khi kết thúc các trận đấu ở vòng bảng được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 11/2020, UEFA Nations League 2020/2021 bước vào vòng bán kết với sự tham dự của 4 đội bóng đứng đầu vòng bảng là Pháp, Italia, Bỉ và Tây Ban Nha.

4 đội bóng này sẽ chia làm hai cặp đấu. Chủ nhà Italia sẽ đối đầu với Tây Ban Nha, tái hiện trận bán kết giữa hai đội ở EURO 2020 mùa hè vừa rồi. Trong khi đó trận bán kết còn lại sẽ cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Pháp và Bỉ, những đội bóng đã gặp nhau ở bán kết World Cup 2018. 2 đội thắng sẽ vào chung kết tranh chức vô địch, 2 đội thua sẽ bước vào trận tranh hạng 3. Trận Italia gặp Tây Ban Nha sẽ diễn ra ở sân San Siro, Milan còn trận Pháp gặp Bỉ sẽ được diễn ra ở sân Juventus Arena, Turin.

Cả 4 đội bóng lọt vào bán kết UEFA Nations League 2020/21 đều chưa từng tiến xa như vậy ở 2 giải đấu trước, vì thế họ đều đứng trước cơ hội lần đầu tiên vô địch và trở thành đội tuyển châu Âu thứ 2 đăng quang sau Bồ Đào Nha.

Với vị thế là nhà ĐKVĐ EURO cùng phong độ rất tốt thời gian gần đây, Italia của HLV Mancini tiếp tục là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Trong danh sách triệu tập của Azzurri tham dự vòng chung kết UEFA Nations League lần này, những cái tên từng tỏa sáng tại EURO vừa rồi như thủ môn Donnarumma, các tiền vệ Verratti và Jorginho, ngôi sao tấn công Federico Chiesa đều có mặt. Với sức mạnh đã được thể hiện cùng với lợi thế sân nhà, Italia đang được đánh giá cao hơn so với Tây Ban Nha, đội bóng vẫn đang trong quá trình chuyển giao lực lượng với rất nhiều cầu thủ trẻ được Enrique triệu tập lần này.

Ở trận bán kết còn lại, Pháp cũng được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với Bỉ. Sau kỳ EURO 2020 đáng quên, Deschamps và Les Bleus tiếp tục trải qua một số trận đấu thất vọng ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên chất lượng đội hình của ĐT Pháp vẫn được đánh giá rất cao. Sự vắng mặt đáng chú ý nhất của Pháp là N’Golo Kante khi cầu thủ của Chelsea dính chấn thương. Song với những cái tên như Pogba, Mbappe hay Benzema, Les Bleus thực sự vẫn là một đội bóng đáng gờm.

ĐT Bỉ của Roberto Martinez chỉ có 4 sự thay đổi so với đội hình dự EURO 2020. Trụ cột trong đội hình “Quỷ đỏ” vẫn là những cái tên quen thuộc như De Bruyne, Lukaku và Eden Hazard. Mặc dù vậy, hàng thủ của Bỉ đem đến mối lo ngại lớn khi Alderweireld hay Vertonghen đều đã qua thời đỉnh cao của mình trong khi Denayer hay Boyata chưa cho thấy họ sẵn sàng để bước lên trở thành hạt nhân hàng phòng ngự.

Lịch thi đấu bán kết và chung kết UEFA Nations League

Bán kết 1: Italia 1-2 Tây Ban Nha

Bán kết 2: Bỉ vs Pháp

Tranh giải 3: Hai đội thua bán kết, 20h ngày 10/10

Chung kết: 1h45, ngày 11/10