Nhận định, soi kèo trận Chelsea vs MU, 23h30 ngày 28/11

On Sports soi kèo, nhận định trận đấu Chelsea vs MU trong khuôn khổ vòng 13 Ngoại hạng Anh, vào lúc 23h30 ngày 28/11.

Lịch truyền hình trực tiếp Ngoại hạng Anh 2021/2022

Tỷ lệ châu Á cả trận: -0.97*0:1*0.90

Tài xỉu cả trận: 0.92*2 3/4*0.98

Nhận định Chelsea vs MU

Đây là trận đầu tiên MU ra sân tại giải Ngoại hạng Anh kể từ sau khi sa thải HLV Ole Gunnar Solskjær. Diện mạo của Quỷ đỏ phần nào được hình dung trong chiến thắng 2-0 trước Villarreal tại sân chơi châu lục vừa qua. Không có nhiều thay đổi về lối chơi khi HLV tạm thời Michael Carrick chí có vài sự điều chỉnh nhân sự và lập tức mang lại kết quả tích cực.

Trên lý thuyết, MU đã có màn chạy đà tương đối hoàn hảo khi giành tấm vé vào vòng 16 đội ở Champions League trước lượt trận cuối. Đã không xuất hiện tình trạng rệu rã khi Ronaldo cùng các đồng đội đã tận dụng tốt cơ hội ở thời điểm cần thiết.

Nhưng ở chừng mực nào đó, MU… vẫn vậy. Chưa có sự đột phá nào về lối chơi cũng như phong độ thi đấu. Sự khác biệt trên sân Villarreal cách đây ít ngày so với trận thua thảm 1-4 trước Watford ở vòng vừa qua chỉ là khả năng tận dụng cơ hội và hàng thủ ít mắc sai lầm hơn.

Đây có thể là trận cuối Carrick chỉ đạo MU

Còn thực tế, Quỷ đỏ vẫn mong manh và có thể nhận bàn thua bất kỳ lúc nào khi hàng tiền vệ không đủ quán xuyến để tạo ra áp lực đủ lớn trước khi đối thủ triển khai tấn công. Hơn nữa, bại tướng của MU tại sân chơi châu lục không có chân sút chất lượng để chuyển hóa thành bàn thắng nên phần nào cũng là thuận lợi cho MU.

Chelsea được nâng tầm từ Tuchel

Không quá khi cho rằng MU trong vài năm trở lại đây khủng hoảng vị trí HLV. Quỷ đỏ không có sự phục vụ của chiến lược gia tầm cỡ để kế tục di sản đồ sộ mà Sir Alex Ferguson để lại. Một phần cũng đến từ cái bóng quá lớn từ Ferguson với thành công vang dội đã khiến người mới chịu sức ép lớn và tất nhiên luôn lép vế khi bị so sánh.

Một chi tiết quan trọng khác đã “kìm hãm” các HLV MU kể từ sau khi chuyển gia quyền lực là sức ép quá lớn từ các CĐV. Quỷ đỏ ra sân vừa phải đá đẹp vừa phải có chiến thắng. Khi thi đấu dưới áp lực đè nặng như vậy, những kết quả kém vui rất dễ trở thành thảm họa và cứ thế kéo MU trượt dài trong mục tiêu tìm lại vinh quang ở Ngoại hạng Anh cũng như xưng vương tại Champions League.

Đó là điều mà MU phải học hỏi Chelsea rất nhiều. Đã có lúc bất ổn nhưng The Blues luôn biết cách vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Cách lựa chọn HLV và cung cấp hầu bao mua sắm nhân sự mới của Abrammovich cũng rất khác, mang lại điều kiện tốt nhất cho các nhà cầm quân tiếp quản để quyết sách chuyên môn chính xác hơn.

Tương phản trên băng ghế huấn luyện lúc này đã được thể hiện rất rõ khi HLV Thomas Tuchel dần nâng tầm Chelsea ngay sau khi được tin tưởng vào đầu năm nay. Nhà cầm quân người Đức đã sắp xếp lại nhân sự để ngay lập tức mang lại thành công bằng chức vô địch Champions League dù vẫn là những con người ấy đã rất mong manh dưới thời Lampard.

Còn lúc này, MU vẫn trong tình cảnh bất ổn và thậm chí hỗn loạn với công tác HLV đang diễn ra rất tạm bợ. Đó là sự khác biệt đáng kể ở trận đấu này. Không ngạc nhiên nếu đội khách ra về với thất bại tiếp theo khi nhìn chung họ vẫn cần thêm thời gian để tìm lại vị thế hàng đầu của bóng đá Anh giống như Chelsea lúc này.

Lukaku có thể là sự khác biệt khi gặp lại đội bóng cũ

Thông tin lực lượng Chelsea vs MU:

Chelsea: Không có sự phục vụ của Mateo Kovacic, Kante và Chilwell do chấn thương. Kai Havertz có thể chưa kịp bình phục khi đang gặp vấn đề thể lực. Ross Barkley và Saul Niguez là những phương án được cân nhắc thay thế Kante. Cùng với đó, Ruben Loftus-Cheek có thể được sử dụng ở vị trí trong hàng tiền vệ. Marcos Alonso trở lại sau chấn thương sẽ thay thế vị trí của Chiwell. Cựu cầu thủ MU, Romelu Lukaku sẵn sàng đá chính sau thời gian chấn thương. HLV Tuchel nhiều khả năng phải lựa chọn Timo Werner hoặc Christian Pulisic ở hàng tiền đạo nếu Kai Havertz không đủ thể lực ra sân. Callum Hudson-Odoi đang chơi tốt ở thời điểm hiện tại được đảm bảo suất đá chính. Andreas Christensen, Trevoh Chalobah và Cesar Azpilicueta đều là lựa chọn đáng cân nhắc khi tất cả đều có thể trạng tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

MU: Harry Maguire phải ngồi ngoài vì án treo giò. Varane, Paul Pogba và Cavani vắng mặt do chấn thương. Greenwood nhiễm COVID-19 nên không thể tham dự trận đấu này. Fred và Luke Shaw vẫn chưa chắc chắn đủ thể lực ra sân. Rashford và Bruno Fernandes sẽ trở lại đội hình xuất phát nhưng khả năng Martial và Donny van de Beek đá chính không cao ở trận đấu này. Vừa ghi bàn đầu tiên kể từ khi chuyển đến từ Dortmund, Sancho có thể tiếp tục được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu ở trận đấu này. HLV Michael Carrick nhiều khả năng sẽ chỉ đạo trận cuối cùng, trước khi nhường vị trí cho người mới từ vòng đấu sau. Ronaldo được đảm bảo suất đá chính lúc này. Cặp trung vệ nhiều khả năng là Bailly và Lindelof, trong khi Telles cùng Wan-Bissaka đảm nhiệm 2 bên hành lang cánh. McTominay và Fred cũng là nhân sự gây tranh cãi vì phong độ tệ hại gần đây.

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Mount, Hudson-Odoi; Werner.

MU: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Telles; Matic, McTominay; Sancho, Fernandes, Rashford; Ronaldo.

Soi kèo Chelsea vs MU

Chỉ số châu Á trên sàn giao dịch hiện nay chứng kiến Chelsea có kèo chấp lên đến 1 hòa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu chứng kiến kèo cao như vậy dành cho đội chủ nhà. Nó cho thấy vị thế của Chelsea đã ở tầm cao hơn rất nhiều so với sự bất ổn của MU ở thời điểm hiện tại. Trên thực tế, Ronaldo cùng các đồng đội vừa thua kèo tới 9 trong 12 trận gần nhất ở mọi giải đấu mà họ tham dự.

Nhìn lại thành tích đối đầu, Chelsea vừa mang lại niềm vui cho dân chơi châu Á 2 trong 3 trận gần nhất. Hơn nữa, nhà vô địch châu Âu đang có phong độ khá ổn định trong thời gian gần đây với liên tiếp 2 trận toàn thắng kèo và tạo ra tỷ số cách biệt dù gặp các đối thủ khó chịu như Leicester City tại sân chơi trong nước hay Juventus ở đấu trường châu lục.

Tài xỉu Chelsea vs MU

Ở thời điểm hiện tại, cả Chelsea và MU vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc khi phải tham dự sân chơi châu lục hôm giữa tuần. Nền tảng thể lực bị ảnh hưởng và hai đội nhập cuộc với sự thận trọng là điều dễ hiểu. Trên thực tế, cả 2 trận đối đầu gần nhất đều không có bàn thắng nào được ghi.

Bên cạnh đó, không nhiều lý do để tin vào kịch bản tưng bừng bàn thắng khi nhà cái chỉ niêm yết chỉ số cởi mở với mốc 2 3/4, dù Chelsea đã được định giá cửa trên với mớc chấp 1 hòa. Trận đấu giữa 2 tên tuổi hàng đầu như chỉ có kèo bàn thắng ở mức thấp dưới 3 bàn cũng là chi tiết để tin vào khả năng diễn ra kịch bản khan hiếm bàn thắng.

Dự đoán tỉ số Chelsea 2-0 MU

CHỌN: Chelsea cả trận

CHỌN: Xỉu cả trận

LỰA CHỌN ĐẶC BIỆT: Tài phạt góc cả trận: Đã có 2 trong 3 trận gần nhất của Chelsea đều kết thúc với cùng 16 quả đá phạt góc. Tính xa hơn, cả 4 trận vừa qua của Chelsea đều chứng kiến họ được hưởng ít nhất 5 quả đá phạt góc. Điều này cho thấy đội chủ nhà thường xuyên gây áp lực từ 2 cánh và thâm nhập vòng cấm dồn dập.