Salah cán mốc 100 bàn, Liverppool thắng tưng bừng

Salah đã cán mốc 100 bàn thắng ở Premier League trong ngày Liverpool vùi dập Leeds với tỷ số 3-0.

Bàn thắng:

Liverpool: Salah (20’), Fabinho (50'), Mane (90+3).

Liverpool hành quân tới sân của Leeds với mục tiêu giành trọn 3 điểm khi đối thủ đang không đạt phong độ tốt (chưa giành chiến thắng nào từ đầu mùa). Không ngạc nhiên khi Liverpool đã tạo ra sức ép nghẹt thở sau tiếng còi khai cuộc.

Đội bóng vùng Merseyside chỉ mất 20 phút để chọc thủng lưới Leeds. Người lập công cho The Kop không ai khác là Mohamed Salah. Tiền đạo người Ai Cập đã có pha đệm bóng cận thành tung lưới Leeds.

Salah cán mốc 100 bàn ở Premier League

Đây là pha lập công có ý nghĩa đặc biệt với Salah. Đó là bàn thắng thứ 100 của tiền đạo người Ai Cập ở Premier League.

Trong đó, tiền đạo sinh năm 1992 đã ghi đươc 98 bàn thắng cho Liverpool và 2 bàn trong màu áo Chelsea.

Theo thống kê của Opta, Salah là cầu thủ thứ 30 cán được cột mốc 100 bàn thắng ở Premier League. Tuy nhiên, nếu xét về thời gian hoàn tất cột mốc này, chỉ có 3 cầu thủ tốt hơn tiền đạo của Liverpool.

Cụ thể, Salah cần 162 trận để có được 100 bàn thắng ở Premier League, chỉ kém Alan Shearer (124 trận), Harry Kane (141 trận) và Sergio Aguero (160 trận).

Thực tế, đây là trận đấu mà Liverpool đã thi đấu rất hay. Họ khiến Leeds bị động toàn tập. Cơ hội mà đoàn quân của HLV Jurgen Klopp tạo ra hàng tá cơ hội. Dù vậy, Sadio Mane và Salah đều không thể tận dụng.

Theo thống kê, chỉ tính riêng hiệp 1, Liverpool đã tung ra tới 13 cú sút (so với 3 của Leeds).

Trong bối cảnh hàng công vô duyên, đội khách phải nhờ tới tiền vệ phòng ngự Fabinho để ghi bàn thứ 2 ở phút 50.

Dù vậy, niềm vui của Liverpool không thực sự trọn vẹn. Tài năng trẻ Harvey Elliott đã dính chấn thương rất nặng sau pha vào bóng nguy hiểm của Pascal Struijk ở phút 63.

Theo những thông tin ban đầu, tiền vệ trẻ của Liverpool đã bị gãy chân và có nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn. Đây sẽ là tổn thất lớn với The Kop khi Harvey Elliott đang thi đấu khá hay ở mùa giải này.

Harvey Elliott dính chấn thương nặng

Điều an ủi với Liverpool khi tới phút 90+3, Sadio Mane đã ghi bàn thứ 3 sau pha xoay người dứt điểm khá tốt.

Với chiến thắng 3-0 trước Leeds cũng giúp Liverpool leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi có cùng 10 điểm như MU và Chelsea.

Đội hình thi đấu:

Leeds: Meslier; Ayling, Llorente, Cooper, Firpo, Phillips, Harrison, Dallas, Rodrigo, Raphinha, Bamford.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Alcantara, Fabinho, Elliott, Mane, Jota, Salah.