Thái Lan thăng hạng, vẫn kém 15 bậc so với Việt Nam

ĐT Thái Lan đã vươn lên thứ 113 thế giới sau chức vô địch AFF Cup 2020, kém Việt Nam 15 bậc.  

Theo thông báo của Asean Football, thứ hạng của các đội Đông Nam Á trên BXH FIFA ít có sự biến động, dù họ vừa trải qua AFF Cup 2020. Thay đổi lớn nhất là Thái Lan. Theo đó, Bầy voi chiến tăng lên 1.160 điểm và từ hạng 115 lên 113 thế giới. Với thứ hạng này Thái Lan duy trì vị trí thứ 2 tại Đông Nam Á trên BXH FIFA, xếp sau đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo dù không thể bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup nhưng vẫn giữ vững hạng 98 thế giới. 

Xếp ở phía sau, đội tuyển Philippines vẫn đứng hạng 3 Đông Nam Á, tương đương hạng 128 thế giới. Xếp các vị trí thứ 4, 5 và 6 lần lượt là Myanmar (152), Malaysia (154) và Singapore (160). Còn đội tuyển Indonesia vào chung kết và được cộng điểm nhưng cũng không đủ để lên cao hơn thứ hạng 164 thế giới. 

Xếp hạng các đội Đông Nam Á đầu tháng 1/2022 - Ảnh: Asean Football

Bảng xếp hạng tiếp theo sẽ được FIFA công bố ngày 10/2. Khi đó, Việt Nam hứa hẹn sẽ có những thay đổi lớn về mặt thứ hạng. Bởi đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Australia (27/1) và Trung Quốc (1/2) ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam được nghỉ từ ngày 4/1 cho đến 10/1/2022. Toàn đội sẽ có 2 tuần tập trung và rèn quân trước khi thi đấu với Australia và Trung Quốc. 

 Tùng Anh