Thất bại cay đắng trước Thái Lan, tuyển Việt Nam vẫn làm nên kỳ tích tại giải bóng chuyền châu Á

Tại trận tranh hạng 3 giải bóng chuyền châu Á 2022, tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực và kiên cường trước Thái Lan.

Sau thất bại trước Nhật Bản tại vòng bán kết, bóng chuyền nữ Việt Nam gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan tại trận tranh hạng 3 giải AVC Cup 2022. Theo thống kê từ năm 2013 đến nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luôn thua trắng nữ Thái Lan ở các giải đấu chính thức. Trong lần gặp nhau gần nhất tại chung kết SEA Games 31, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thua trắng nữ Thái Lan dù được chơi trên sân nhà.

Tại set 1, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan triển khai lối chơi nhanh và sớm vươn lên dẫn trước với tỉ số cách biệt. Dù kiên trì bám đuổi nhưng Thanh Thúy và các đồng đội vẫn phải chấp nhận tỉ số 19-25.

Bước sang set thứ 2, Việt Nam thi đấu "ăn miếng trả miếng" với Thái Lan, thậm chí có thời điểm vươn lên dẫn trước 4 điểm. Tuy nhiên, trong những điểm số quyết định, các cô gái bóng chuyền Việt Nam bị áp lực tâm lý và liên tục mắc lỗi ở các tình huống phát bóng. Kết quả, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thua sát nút với tỉ số 24-26.

Ở set 3, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục bị áp lực tâm lý và mắc lỗi. Thái Lan tận dụng cơ hội và giành chiến thắng với tỉ số

Kết quả chung cuộc, Việt Nam thất bại trước Thái Lan với tỉ số 0-3. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kết kết thúc hành trình giải AVC Cup 2022 với vị trí thứ 4 chung cuộc. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam lập nên kỳ tích này tại giải bóng chuyền châu Á.