Tin thể thao tổng hợp ngày 22/9: Tuyển Việt Nam gây ấn tượng, Real có thể bị cấm dự Champions League

Trận đấu giữa Việt Nam và Singapore vào tối qua đang là tâm điểm chú ý trong nước cũng như nước ngoài, hãy cùng điểm lại một số tin thể thao tổng hợp đáng chú ý trong nước và quốc tế ngày hôm nay (22/9).

Tin thể thao trong nước:

- Trong trận đấu với Singapore, HLV Park Hang-seo đã sử dụng 6 cầu thủ trẻ lần đầu được thi đấu dưới màu áo của đội tuyển quốc gia.

- Văn Quyết và Thanh Nhân lần lượt toả sáng trong chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Singapore.

- HLV Singapore ấn tượng với phong cách chơi bóng của tuyển Việt Nam, vui vẻ tái ngộ học trò cũ Công Phượng sau trận đấu giữa 2 đội tuyển. (Chi tiết)

- Truyền thông Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo, trầm trồ với cách mà ĐT Việt Nam đánh bại Singapore đồng thời tin tưởng chúng ta có thể chinh phục AFF Cup vào cuối năm nay.

- HLV Park Hang Seo đang có những toan tính về việc thay máu lực lượng ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

- Chính thức khai mạc giải bóng rổ vô địch Hà Nội (HBC) 2022: Dàn sao VBA hội tụ.

Văn Quyết và Thanh Nhân toả sáng trong chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Singapore.

- HLV Park thăm dò Thái Lan khi cùng trợ lý Nguyễn Anh Đức sang Thái Lan dự trận đấu của đội tuyển chủ nhà và Malaysia ở giải King’s Cup 2022.

- Vũ Văn Thanh đã có kết quả âm tính với Covid-19 và được phép trở lại sinh hoạt cùng toàn đội, chuẩn bị cho trận gặp Ấn Độ ngày 27/9 tới.

- Họp báo công bố giải thưởng Cúp chiến thắng 2022

- Quang Liêm thua kỳ thủ 15 tuổi người Mỹ Christopher Yoo nhưng vẫn tích lũy đủ điểm để vào vòng tứ kết tối 21/9.

- Ông Trần Đức Phấn cho biết chưa thể công bố VĐV dính doping vì quy trình xác định VĐV dương tính với chất cấm rất phức tạp, có thể kéo dài vài năm.

- Đương Kim Vô Địch Đặng Thành Kiên bị loại sốc ở giải Billiards vô địch quốc gia 2022.

Họp báo công bố giải thưởng Cúp chiến thắng 2022.

Tin thể thao quốc tế:

- Read Madrid sẵn sàng cho tình huống bị cấm dự Champions League do thiếu tài chính.

- David Silva phải nộp phạt và phải bồi thường hơn 1.500 euro sau khi có hành vi đánh một phụ nữ hồi tháng 6.

- Ramsey tố Arsenal không giữ lời hứa khi đội chủ sân Emirates đột ngột rút lui khỏi các cuộc đàm phán hợp đồng mới năm 2019 mà không thông báo bất cứ điều gì.

- Messi muốn mức lương 81 triệu USD để ở lại Barca hè 2020.

- Tiền vệ người Hà Lan Frenkie De Jong bác bỏ tin đồn muốn chuyển sang Man Utd hoặc Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè 2022.

Frenkie De Jong bác bỏ tin đồn muốn chuyển sang Man Utd hoặc Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè 2022.

- Antonio Conte sẵn sàng trở lại dẫn dắt Juventus nếu đội bóng thành Turin sa thải HLV Max Allegri .

- Roger Federer tuyên bố sẽ không chơi trận đơn nào ở Laver Cup, mà sẽ chỉ đánh đôi một trận trước khi giải nghệ.

- Aleksandr Sorokin phá kỷ lục thế giới do bản thân xác lập trước đó, khi chạy hơn 319 km trong 24 tiếng.

- Mayweather xác nhận sẽ thượng đài với ngôi sao UFC Conor McGregor vào năm 2023.

 Nhi Nhi
Từ khóa: