Chia tay Lee Nguyễn, CLB TP.HCM ký hợp đồng với cầu thủ Việt kiều lò Barcelona?
Rất có thể CLB TP.HCM sẽ ký hợp đồng với Vinh Le, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona khu vực Bắc Mỹ nhằm thay thế cho Lee Nguyễn.
Sau khi mùa giải 2022 kết thúc, CLB TP.HCM đã chia tay hàng loạt trụ cột, trong đó có Lee Nguyễn. Cầu thủ Việt kiều Mỹ có lần thứ hai rời TP.HCM, do hai bên không đạt được thỏa thuận gia hạn.
Mất Lee Nguyễn là tổn thất lớn dành cho "Chiến hạm đỏ", bởi anh là ngòi nổ chính của đội bóng này mùa trước. Bằng chứng là trong trận khai màn V-League 2023 gặp Nam Định, họ đã chơi kém thuyết phục và chịu thất bại 0-1.

Tại V-League 2023, VPF cho phép các CLB đăng ký cầu thủ đến hết vòng 3, cũng như tạo điều kiện để mỗi đội bóng được đăng ký một cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch Việt Nam theo suất nội binh. Với việc Vincent Trọng Trí Guyenne đã có quốc tịch Việt Nam, cơ hội đã được mở ra cho Vinh Le.
Vinh Le là một cái tên còn rất mới với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Năm nay 19 tuổi, anh trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona khu vực Bắc Mỹ và chơi ở vị trí hộ công. Mùa trước, Vinh Le khoác áo Houston FC - đội bóng đang chơi ở giải Hạng 2 nước Mỹ (USL 2). Ngoài ra, Vinh Le cũng từng là thành viên đội U19 MLS lọt vào bán kết giải U19 toàn nước Mỹ.

Theo đánh giá, Vinh Le sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo cũng như nhãn quan chiến thuật sắc bén, hoàn toàn có thể lấp đầy khoảng trống mà Lee Nguyễn để lại. Tất nhiên, thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời, nhưng đây là tín hiệu tốt đẹp cho thầy trò HLV Vũ Tiến Thành.

- "Vua cùi chỏ" Thái Lan quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup
- BLV Quang Tùng khuyên Quang Hải không nên về dự AFF Cup
- VAR rất khó được áp dụng tại AFF Cup 2022
- ĐT Việt Nam mất trụ cột quan trọng tại AFF Cup 2022
- Thái Lan chốt xong sân đá AFF Cup sau khi phải "nhường sân" cho Justin Bieber
- Thái Lan khó thi đấu trên sân nhà Rajamangala tại AFF Cup vì...Justin Bieber
- Malaysia và Indonesia nhập tịch sao khủng châu Âu, quyết đấu ĐT Việt Nam
- Báo Thái Lan: “ĐT Việt Nam nằm ở bảng tử thần”
- HLV Thái Lan thừa nhận Việt Nam mạnh nhất, gửi lời "cầu cứu" tới Chanathip
- Tổng thư ký VFF lên tiếng về kết quả bốc thăm AFF Cup 2022