ĐT Việt Nam rơi khỏi top 100 trên BXH FIFA

Trận thua đậm 0-4 trước Australia khiến ĐT Việt Nam rơi khỏi top 100 trên BXH FIFA, thành tích tệ nhất trong vòng 4 năm qua.

ĐT Việt Nam vừa thảm bại trước Australia với tỉ số 4-0 ở Vòng loại World Cup 2022. Kết quả đó nối dài chuỗi toàn thua của thầy trò HLV Park Hang-seo ở sân chơi này lên con số 7.

Theo Football Ranking, ĐT Việt Nam sẽ bị trừ 6,45 điểm, qua đó tụt 4 bậc và xếp ở vị trí thứ thứ 102 thế giới với tổng điểm là 1.203,08. Đây cũng là thứ hạng thấp nhất của ĐT Việt Nam kể từ tháng 4/2018.

Chuỗi trận toàn thua ở Vòng loại thứ ba khiến ĐT Việt Nam rơi xuống thứ 98 vào cuối năm 2021. Nhưng tệ hơn, khi bại trận trước Thái Lan ở bán kết lượt đi và hòa ở lượt về, đội bóng áo đỏ bị trừ thêm 3,01 điểm.

ĐT Việt Nam rơi khỏi top 100 FIFA.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là tính toán của Football Ranking. Thứ hạng chính thức của các đội tuyển trong năm 2022 sẽ được công bố vào ngày 10/2. Điều đó đồng nghĩa với việc ĐT Việt Nam còn cơ hội cải thiện điểm số ở trận gặp Trung Quốc vào ngày 1/2.

Nếu giành chiến thắng, đoàn quân của HLV Park sẽ được cộng thêm 10 điểm, nhiều khả năng sẽ trở lại top 100. Nhưng nếu thua, ĐT Việt Nam sẽ bị trừ 10 điểm và rơi xuống hạng 103 thế giới. Khoảng cách giữa chúng ta và đội xếp thứ 99 Palestine là 5 điểm, do đó nếu chỉ hòa Trung Quốc, số điểm được cộng thêm chỉ là 3, chưa đủ để đội tuyển vào top 100.

ĐT Trung Quốc cũng bị trừ điểm sau Vòng loại thứ 3 và rơi xuống hạng 76. Ở khu vực châu Á, thứ hạng của các đội tuyển cũng có nhiều biến động, trong đó Hàn Quốc hưởng lợi nhiều nhất, tăng 4 hạng để lên vị trí 29 thế giới. Đứng thứ 1 châu Á vẫn là Nhật Bản, hiện đang xếp thứ 26.

Vào ngày 1/2, tức mùng 1 Tết Nguyên Đán, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Trung Quốc trên sân Mỹ Đình. Lúc này, Việt Nam đã chính thức hết cơ hội giành vé dự World Cup 2022 và chưa có điểm số nào ở vòng loại. Mục tiêu của chúng ta sẽ là ít nhất 1 điểm trước Trung Quốc, sau đó nỗ lực có điểm trước Oman (24/3).