ĐT Việt Nam tụt 3 bậc trên BXH FIFA

Thất bại trong 2 trận liên tiếp ở vòng loại World Cup khiến ĐT Việt Nam rơi xuống thứ 95 thế giới và hạng 15 châu Á. 

Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam

Cách đây ít phút, BXH FIFA tháng 9/2021 đã được công bố. Những tính toán về việc đội tuyển Việt Nam tụt hạng đã thành hiện thực. Do để thua 2 trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trước Ả-rập Xê-út (thua 1-3) và Australia (thua 0-1) nên đội tuyển Việt Nam đã không thể giữ được vị trí thứ 92 thế giới và hạng 13 châu Á như trước đó. 

Cụ thể, ĐT Việt Nam đã bị 16,76 điểm (từ 1.260,85 điểm xuống còn 1.244,09 điểm) sau 2 thất bại. Trong bối cảnh mà những đội tuyển như Bahrain, Jordan tăng nhẹ điểm số cộng thêm việc bản thân bị trừ điểm khá nhiều, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã rơi từ hạng 92 thế giới xuống hạng 95 thế giới. Đồng thời, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng xa rời nhóm top 10 châu Á tới 5 bậc, thay vì 2 bậc như trước kia.

BXH top 15 đội mạnh nhất châu Á dựa trên BXH FIFA tháng 9/2021 - Ảnh: AFC

Tương tự như ĐT Việt Nam, ĐT Trung Quốc cũng bị trừ điểm nặng. Hai trận thua trước Australia và Nhật Bản khiến cho Trung Quốc bị trừ tới 18,16 điểm. Đội tuyển đang được dẫn dắt bởi HLV Li Tie bị tụt tới 4 bậc, từ hạng 71 thế giới xuống hạng 75 thế giới chỉ sau 1 tháng. May mắn là Trung Quốc vẫn duy trì được hạng 9 châu Á cho đến hiện tại.

Nhưng Oman, đội xếp ngay sau Trung Quốc trên BXH châu Á đã thu hẹp số điểm với họ. Chiến thắng bất ngờ trước Nhật Bản ở 1 trong 2 lượt đấu đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup giúp cho Oman được cộng 6,81 điểm, qua đó tăng thêm 1 bậc (từ 79 lên 78 thế giới). 

Trong top 10 đội mạnh nhất châu Á, Ả-rập Xê-út là đội được cộng điểm nhiều nhất (20,31 điểm). Đội bóng Tây Á đã có 2 chiến thắng trước Việt Nam và Oman trong 2 lượt đấu đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Australia, một đội tuyển khác nằm ở bảng đấu của Việt Nam tại vòng loại này cũng được cộng 16,78 điểm, sau khi họ đánh bại Trung Quốc và Oman. Ở một diễn biến khác, Thái Lan đứng ở hạng 122 thế giới, kém ĐT Việt Nam gần 30 bậc. Hai đội tuyển này cũng chia nhau hai vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.