Hà Nội FC 'bật đèn xanh' để HLV Park Choong Kyun lên ĐT Việt Nam

Về thông tin HLV trưởng của CLB bóng đá Hà Nội Park Choong-kyun có khả năng được triệu tập lên Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, đại diện của Hà Nội FC nói: “CLB bóng đá Hà Nội sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực cho Đội tuyển Quốc gia Việt Nam không chỉ là các cầu thủ mà còn đội ngũ BHL. 

Nếu VFF đề nghị HLV Park Choong-kyun tham gia vào thành phần BHL đội tuyển cho Vòng loại thứ 3 World Cup thì chúng tôi sẵn lòng đồng ý và tạo điều kiện để HLV Park Choong-kyun hoàn thành tốt nhất công viêc được giao".

Ông Park Choong Kyun lên làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo

Trước đó một fanpage uy tín ở Việt Nam đưa thông tin: “Thầy Park làm trợ lý thầy Park ở ĐTQG. Đó là thầy Park Choong Kyun của Hà Nội FC, người sẽ lên ĐTQG làm trợ lý cho thầy Park Hang Seo trong lần tập trung sắp tới. Là ngôi sao nhận lương 14k/tháng ở Hà Nội, thầy Park trẻ sẽ là viện binh cho thầy Park già ở ĐT Việt Nam”.

Theo tìm hiểu, đây là thông tin chính xác. Cụ thể hơn, HLV Park Hang Seo đang đề xuất ông Park Choong Kyun lên hỗ trợ mình ở ĐTQG Việt Nam, trong giai đoạn thi đấu 2 trận gặp Saudi Arabia và Australia vào các ngày 2 và 7/9. Đề đạt này của thầy Park xuất hiện trong cuộc họp trực tuyến giữa HLV Park Hang Seo và LĐBĐ Việt Nam cách đây vài ngày. 

Một điểm đáng chú ý là ông Park Choong Kyun còn là học trò của HLV trưởng ĐT Việt Nam, Park Hang Seo. Ông bắt đầu sự nghiệp khi 23 tuổi và chơi ở vị trí trung vệ. Từ năm 1996 đến 2001, ông khoác áo CLB Suwon Samsung Bluewings nhưng không được đá chính thường xuyên. Ông Park Choong Kyun thường tập luyện và ra sân ở các giải đấu dành cho đội dự bị. Giai đoạn này, CLB Suwon Samsung duy trì chế đội 2 đội, 1 dự bị và 1 chính thức. Người đảm trách công tác huấn luyện cho đội hình dự bị chính là HLV Park Hang Seo.

Năm 1999, Suwon Samsung giành suất tham dự vòng loại C1 châu Á. Đối thủ của họ là CLB Thể Công, đội vô địch Việt Nam năm 1998. Ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, đội bóng Hàn Quốc dùng đội hình dự bị dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Ông Park Choong Kyun cũng thi đấu ở trận đấu này.

Cần nói thêm, đây mới chỉ là đề xuất từ phía HLV Park Hang Seo. VFF sẽ gửi công văn tới Hà Nội FC. Đội bóng thủ đô cần “bật đèn xanh” thì ông Park Choong Kyun mới có thể lên giúp việc cho thầy Park. Trước đó trong đợt tập trung hồi tháng 5 ở Hà Nội của ĐT Việt Nam, ông Park Choong Kyun cũng thường xuyên đứng ngoài theo dõi ĐT Việt Nam tập luyện.

Cũng liên quan đến Hà Nội FC, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc điều hành Hà Nội FC đã đề cập đến phương án tổ chức giai đoạn tiếp theo giải bóng đá V League 2021 vào tháng 2/2022 của VPF: “Chúng tôi đã gửi phản hồi phiếu lấy ý kiến tới VPF, CLB bóng đá Hà Nội luôn mong muốn tất cả các giải đấu diễn ra thành công trọn vẹn và an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, CLB bóng đá Hà Nội chưa đồng ý phương án tổ chức giải đấu đã được Ban tổ chức đưa ra trong thời gian qua. Chúng tôi mong muốn VPF tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, lắng nghe ý kiến xây dựng từ các chuyên gia và các đội bóng tham dự để tìm ra phương án tối ưu nhất nhằm đảm bảo lợi ích cho VPF, nhà tài trợ và tất cả các đội bóng ở V.league lẫn giải hạng Nhất”