HLV Park Hang Seo không hài lòng với U23 Việt Nam, chê chất lượng sân kém

HLV Park Hang Seo không hài lòng khi U23 Việt Nam chỉ thắng 1-0 trước U23 Myanmar tại vòng loại U23 châu Á 2022. 

U23 Việt Nam đã thi đấu không thành công ở trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2022 trước U23 Myanmar. Chiến thắng 1-0 trước đối thủ yếu nhất bảng ở vòng loại U23 châu Á 2022 là kết quả thật sự thất vọng với Ban huấn luyện U23 Việt Nam và người hâm mộ.

Quả thực chia sẻ sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã nói thế này: “Tôi không có gì để nói về trận đấu này/ Bóng đá là một cuộc chơi nhiều bất ngờ và chẳng ai có thể đoán được kết quả khi nó chưa kết thúc. Thực tế, nhiều người không hài lòng về trận đấu này. Tôi cũng thế. Nhưng U23 Việt Nam đã giành 3 điểm để có trận thắng đầu tiên”.

HLV Park Hang Seo cũng phàn nàn về chất lượng mặt sân tại Kyrgyzstan. Ông nói: “Thực ra mặt sân xấu không chỉ khiến U23 Việt nam bị ảnh hưởng mà cả U23 Đài Bắc Trung Hoa cũng bị ảnh hưởng theo. Ở đây, tôi không muốn đổ lỗi cho mặt sân. Nhưng thực sự tôi không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam trong trận đấu này”.

U23 Việt Nam không hài lòng với chiến thắng quá vất vả trước U23 Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: VFF

Trong khi đó, Lê Văn Xuân, cầu thủ ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam chia sẻ: “Tôi nghĩ chiến thắng là quan trọng nhất. Chúng tôi đã đạt được yêu cầu ban huấn luyện đề ra. Lối chơi của đội cần cải thiện rất nhiều ở những trận tới”. 

U23 Việt Nam sẽ còn một trận đấu nữa gặp U23 Myanmar vào ngày 2/11. Chỉ có chiến thắng mới giúp cho U23 Việt Nam chắc chắn giành quyền dự VCK U23 châu Á 2022. HLV Park Hang Seo nói về đối thủ U23 Myanmar: “Việc nghỉ đến 6 ngày trước khi thi đấu với U23 Myanmar đối với U23 Việt Nam cũng có 2 mặt hại và lợi. Theo đó, khả năng việc nghỉ lâu sẽ khiến các tuyển thủ U23 Việt Nam mất đi sự hưng phấn thi đấu. Tuy nhiên, trong thời gian này, U23 Việt Nam sẽ theo dõi được U23 Myanmar thi đấu để có sự chuẩn bị tốt hơn”.