Tin thể thao tổng hợp ngày 17/12: 2 tuyển thủ Việt Nam mắc Covid-19; Pháp khủng hoảng lực lượng

Sáng 17/12, trung vệ Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Phan Văn Đức đã vắng mặt trong chuyến bay của tuyển Việt Nam sang Lào chuẩn bị cho trận ra quân bảng B AFF Cup 2022 do dính Covid-19. Tại World Cup, ĐT Pháp đang gặp khủng hoảng về mặt lực lượng khi một số cầu thủ nhiễm dịch cúm và gặp chấn thương trước thềm chung kết.

Tin thể thao trong nước:

- Đoàn Văn Hậu kết thúc hợp đồng sớm với Hà Nội FC và thông tin đội bóng tiếp theo của hậu vệ này sẽ được tiết lộ sau AFF Cup 2022.

- CLB Viettel bổ nhiệm HLV Thạch Bảo Khanh sau khi chia tay HLV người Hàn Quốc Bae Ji-won.

- Báo chí Indonesia đã bày tỏ sự ngưỡng mộ khi đội hình của tuyển Việt Nam không có bất kỳ cầu thủ nhập tịch nào.

- Sáng 17/12, ĐT Việt Nam đã có chuyến bay sang Lào và ngay chiều cùng ngày, thầy trò HLV Park đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà sau đây 3 ngày.

- Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng vắng mặt trong lúc tuyển Việt Nam sang Lào sau khi mặc Covid-19.

Phan Văn Đức mắc Covid-19 và bỏ lỡ chuyến bay cùng ĐT Việt Nam sang Lào.

- VFF sẽ phải chi trả 800 triệu đồng tiền thuê sân cho mỗi trận đấu tại AFF Cup 2022 nếu sân Mỹ Đình đủ điều kiện được chọn làm sân nhà của ĐT Việt Nam.

- Dù vừa đánh bại Maldives với tỷ số 3-0, HLV Kim Pan-gon vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với những gì các học trò của mình đã thể hiện trước thềm AFF Cup 2022. (Chi tiết)

- Thái Lan vẫn chưa có bản quyền phát sóng khi AFF Cup chỉ còn 3 ngày.

Tin thể thao quốc tế:

- Morocco được chọn làm chủ nhà FIFA Club World Cup 2023 sau khi đội tuyển quốc gia nước này có màn trình diễn ấn tượng trên đất Qatar.

- HLV Walid Regragui của ĐT Morocco thất vọng khi đội nhà không thể giành vé vào chơi trận chung kết World Cup và không hứng thú với trận tranh hạng 3.

- Abdou Diallo tiết lộ Mbappe đặc biệt hâm mộ Ronaldo và sẵn sàng dành thời gian để bảo vệ thần tượng.

- Ronaldo rời trung tâm huấn luyện Valdebebas của Real Madrid sau 2 ngày tập luyện tại đây.

Sau khi bị loại tại World Cup, Ronaldo đã đến sân tập của Real Madrid luyện tập trong 2 ngày.

- TeamViewer dừng hợp đồng 235 triệu bảng với Man Utd.

- Darwin Nunez lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Liverpool trước Milan rạng sáng 17/12.

- Kaka và Diego Forlan ghi bàn giúp đội Nam Mỹ vô địch giải đấu huyền thoại do FIFA tổ chức tại Qatar vào ngày 16/12.

- Josko Gvardiol tỏ rõ sự tự hào khi được chạm trán và bị Lionel Messi vượt mặt thực hiện đường kiến tạo trong trận bán kết World Cup 2022.

- Cựu tiền đạo Gabriel Batistuta vui vẻ chấp nhận việc bị đàn em Lionel Messi vượt kỷ lục ghi bàn ở World Cup.

- Sergio Aguero được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina, ông Claudio Tapia đề nghị ở lại đại bản doanh của tuyển Argentina trước chung kết và ở cùng phòng với Messi.

- 2 trung vệ Raphael Varane và Ibrahima Konate trở thành những cầu thủ ĐT Pháp mới nhất nhiễm "virus lạc đà" trước thềm chung kết với Argentina. (Chi tiết)

Konate và Varane mắc bệnh cúm và có nguy cơ bỏ lỡ trận chung kết với Argentina.

- 33% CĐV Brazil ủng hộ Argentina vô địch World Cup.

- Huyền thoại của AS Roma và bóng đá Italy - Totti đánh giá Messi kém Maradona.

- Juventus yêu cầu Pogba ở lại Italy để điều trị dứt điểm chấn thương và không cho tiền vệ sinh năm 1993 sang Qatar xem chung kết World Cup.

- Đội trưởng Sergio Busquets quyết định chia tay đội tuyển Tây Ban Nha ở tuổi 35 ngay sau khi kết thúc hành trình thi đấu tại World Cup 2022.

- Kỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Maxime Vachier-Lagrave với chiến thắng 17-9 ở bán kết rạng sáng 17/12.

- Zion Clark sẽ trở thành võ sĩ đầu tiên thi đấu trên sàn MMA (võ tổng hợp tự do) mà không có đôi chân như những người bình thường khác.

 Nhi Nhi
Từ khóa: