U23 Indonesia: Thử thách khó khăn cho thầy trò ông Park
Tại kỳ SEA Games 30 trước đó, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã đánh bại chính đối thủ này với tỷ số 3-0 để lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam có tấm Huy chương vàng SEA Games.
Tuy nhiên ở lần tái đấu sắp tới, mọi thứ có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy khi U23 Indonesia đã có những tiến bộ vượt bậc thời gian qua và được nhận định là một đối thủ đáng gờm với hai ứng viên nặng ký nhất là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.
Mối duyên nợ giữa bóng đá Việt Nam và Indonesia ly kỳ chẳng kém gì giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Kể từ khi thầy Park đến, các đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được sự vượt trội so với đối thủ xứ vạn đảo. ĐT Indonesia thua cả 2 lượt trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 , đội U22 của họ cũng 2 lần bị U22 Việt Nam đánh bại ở SEA Games 30 và 1 lần ở vòng loại U23 châu Á.

Tuy nhiên, cũng giống như bóng đá Việt Nam “phất” lên nhờ chọn đúng thầy, các đội tuyển Indonesia đã tiến bộ trông thấy kể từ khi HLV Shin Tae-yong được bổ nhiệm dẫn dắt. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc cải tổ nhân sự toàn diện, mạnh tay loại bỏ những cầu thủ không có nhiều động lực cống hiến và trọng dụng những tài năng trẻ. Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong chưa thể hiện được nhiều ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 nhưng đến AFF Cup 2020, đội bóng xứ vạn đảo đã cho thấy những thay đổi tích cực.
Một trong những dấu ấn lớn nhất của Indonesia ở giải đấu đó chính là việc họ cầm hòa ĐT Việt Nam, tạo ra bước ngoặt trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng. Đó là một trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã thực sự bế tắc trước sự chặt chẽ của đối thủ. Những chiến thắng đậm đà trước các đội còn lại trong bảng giúp Indonesia có hiệu số tốt hơn Việt Nam và chiếm ngôi đầu bảng. Tại bán kết, trong khi thầy trò ông Shin Tae-yong tiếp tục đánh bại Singapore thì “Những chiến binh sao vàng” đã không thể vượt qua kinh địch Thái Lan. Indonesia sau đó giành ngôi á quân AFF Cup, một thành tích rất đáng để khen ngợi khi họ sử dụng một đội hình rất trẻ trung.

70% cầu thủ Indonesia dự AFF Cup 2020 có tuổi trung bình dưới 25 và rất nhiều người trong số đó đủ điều kiện để tham dự SEA Games 31. Trong đội hình của HLV Shin Tae-yong sử dụng ở trận chung kết AFF Cup 2020, có đến 13 cầu thủ ở độ tuổi U23, sinh từ năm 1999 trở về sau. Đa số họ cũng là trụ cột ở ĐT Indonesia như Asnawi Bahar, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, Witan Sulaeman, Egy Maulana… Hồi đầu tháng 3, HLV Shin Tae-yong cũng tiết lộ trên báo giới rằng sẽ có khoảng 80% cầu thủ được triệu tập lên ĐTQG Indonesia tham dự vòng loại Asian Cup 2023 vào tháng 6 sẽ nằm trong danh sách đội U23 xứ vạn đảo tranh tài tại SEA Games năm nay tại Việt Nam.
Ngay khi có kết quả bốc thăm chia bảng, đội bóng xứ vạn đảo đã công bố danh sách tập trung gồm 29 cầu thủ chuẩn bị cho chiến dịch tại Việt Nam. Đúng như tuyên bố trước đó của HLV Shin Tae-yong, trong danh sách U23 Indonesia, có tới 23 người từng khoác áo ĐTQG. Ngoài 6 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài là Egy Maulana, Witan Sulaeman (CLB FK Senica - Slovakia), Asnawi Mangkualam (Ansan Greeners, Hàn Quốc), Elkan Baggott (Ipswich Town, Anh), Saddil Ramdani (Sabah, Malaysia) và Pratama Arhan (Tokyo Verdy, Nhật Bản), trong đội hình của U23 Indonesia đến Việt Namcòn có những ẩn số khác từ những cầu thủ nhập tịch chất lượng cao. HLV Shin Tae-yong cũng triệu tập 4 cầu thủ quá tuổi là Marc Klok (cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan), Irfan Jaya, Ricky Kambuaya và Fachruddin Aryanto trong bản danh sách sơ bộ này.

Hầu hết các HLV bóng đá ở Đông Nam Á cũng đánh giá rất cao sức mạnh của dàn cầu thủ mà HLV Shin Tae-yong đang sở hữu. Việc đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, liên tục để họ kề vai sát cánh và trui rèn qua các đấu trường có độ khó khác nhau đã tạo nên một ĐT Indonesia có tính gắn kết cao và ăn ý trong lối chơi. Giống như người đồng hương Park Hang-seo với ảnh hưởng tại Việt Nam, HLV Shin Tae-yong đã đem đến cho các đội tuyển Indonesia một luồng sinh khí mới, giúp họ có được sự tự tin khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu khu vực. Nói một cách khác, ông Shin đang đi đúng con đường mà ông Park đã đi khi xây dựng nòng cốt đội tuyển từ một lứa cầu thủ trẻ tài năng và dần dần trở thành những tuyển thủ trụ cột.
Cũng giống như ông Park, một trong những yếu tố quan trọng nhất mà ông Shin Tae-yong tạo ra thay đổi là vấn đề thể lực. Qua sự giới thiệu của HLV Shin Tae-yong, ông Shin Sang-gyu được bổ nhiệm làm HLV thể lực của ĐT Indonesia từ cuối tháng 8 năm ngoái sau khi người tiền nhiệm là HLV Lee Jae-hong từ chức. Shin Sang-gyu là một chuyên gia thể lực còn rất trẻ nhưng dày dạn kinh nghiệm, từng làm việc với HLV Shin Tae-yong khi cùng U23 Hàn Quốc dự Olympic Rio 2016. Trước đó, vị chuyên gia sinh năm 1984 đảm nhiệm vai trò tương tự ở U23 Hàn Quốc tại Asian Games 2014 và từng được giao nhiệm vụ nhiệm vụ tăng cường thể lực cho đội nữ U20 Hàn Quốc trước khi tham dự giải U20 World Cup nữ 2016.

Ông Shin Sang-gyu đã làm mới giáo án tập luyện cùng chế độ dinh dưỡng cho các tuyển thủ Indonesia để họ có thể tăng cường thể lực, sự bền bỉ và dẻo dai trong các trận đấu trong thời gian nhanh nhất. Sự biến chuyển đã được thấy rõ ở AFF Cup 2020, khi các cầu thủ Indonesia cho thấy nguồn năng lượng dồi dào hơn so đáng kể và khiến chính các đối thủ của họ phải bất ngờ, trong đó có cả ĐT Việt Nam của thầy Park.
Với lực lượng tốt cùng sự chuẩn bị kỹ càng, U23 Indonesia đang đặt ra quyết tâm rất cao trước khi bước vào kỳ SEA Games 31. Mục tiêu họ đặt ra là tấm Huy chương Vàng và hai thử thách lớn nhất chính là U23 Việt Nam cùng U23 Thái Lan. Việc để thua Việt Nam ở kỳ SEA Games 30 vẫn khiến người Indonesia cảm thấy ấm ức. Tháng 2/2021, khi chủ tịch Mochamad Iriawan của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đến sân tập của tuyển U23 Indonesia. Ông tập hợp cầu thủ thành một vòng trò rồi đặt câu hỏi: "Có muốn thắng Việt Nam không?”. Cả đội U22 Indonesia đồng thanh hô vang: “Có!”. Ông Iriawan lặp lại câu hỏi 3 lần và các cầu thủ cũng trả lời đủ 3 lần với tinh thần hừng hực. Có lẽ chủ tịch Iriawan vẫn chưa quên được thất bại ở trận chung kết SEA Games 30 khi U22 Indonesia bị U22 Việt Nam đánh bại với tỷ số 0-3 trong trận chung kết. Theo ông Iriawan, nguyên nhân chính dẫn đến việc U22 Indonesia thất bại là do cầu thủ Việt Nam “chơi không đẹp” khiến tiền vệ Evan Dimas chấn thương và phải sớm rời sân.

“Tình tiết” ấy sẽ càng làm cho cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia ở kỳ SEA Games tới đây trở nên đặc biệt căng thẳng. U23 Indonesia không chỉ muốn vượt qua U23 Việt Nam để “báo thù” trận thua ở kỳ SEA Games trước mà hơn thế nữa, họ muốn chứng tỏ vị thế của bóng đá xứ vạn đảo ở thời điểm hiện tại không thua kém gì so với Việt Nam, nhất là khi ĐTQG của thầy Park vừa nhận được những lời khen ngợi sau hành trình vòng loại thứ 3 World Cup.
Tham vọng của U23 Indonesia không gì khác ngoài tấm HCV. Lần gần nhất bóng đá nam Indonesia đoạt huy chương vàng SEA Games là vào năm 1991. Họ cũng có 4 lần lọt vào đến trận chung kết nhưng chỉ đoạt Huy chương bạc vào các năm 1997, 2011, 2013 và 2019. Trong đó các năm 1997, 2013 là thất bại trước Thái Lan và năm 2011 là thất bại trước Malaysia.
Khác với U23 Indonesia có nòng cốt là tuyển thủ quốc gia, U23 Việt Nam ở thời điểm này thực sự là một đội bóng trẻ với những cầu thủ tiềm năng. So với cuộc gặp gỡ năm 2019 ở SEA Games 30, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều và ở cuộc đối đầu sắp tới, khó khăn cho thầy Park và các học trò là điều được nhiều người dự đoán. Tuy nhiên với lợi thế sân nhà cùng với sự quyết tâm của các cầu thủ trẻ và kinh nghiệm được bổ sung từ nhóm cầu thủ quá tuổi, U23 Việt Nam cũng sẽ không có gì phải e sợ trước đối thủ đến từ xứ vạn đảo. Đó chắc chắn sẽ là một cuộc chiến căng thẳng giữa “Những chiến binh sao vàng” và “Đại bàng Garuda”
- HLV ĐT futsal Việt Nam: “Một vài cầu thủ không giữ được bình tĩnh sau khi bị thủng lưới"
- HLV futsal Nhật Bản: "Trận đấu với ĐT Việt Nam không khác gì một trận chung kết"
- Thất bại liên tiếp trước Việt Nam, Quyền Thủ tướng gửi tối hậu thư cho LĐBĐ Thái Lan
- BXH giải futsal châu Á 2022: Việt Nam vượt qua Nhật Bản, đứng đầu bảng
- Thi đấu cực hay, ĐT futsal Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng trước Hàn Quốc
- ĐT futsal Nhật Bản thua sốc đội xếp 79 thế giới, đẩy Việt Nam vào thế khó
- Chuẩn bị cho U20 World Cup, HLV Indonesia muốn nhập tịch 7 cầu thủ Hà Lan
- Đội tuyển Thái Lan triệu tập đội hình “khủng”, quyết vượt Việt Nam trên BXH FIFA
- HLV U20 Thái Lan phát biểu bất ngờ dù đội nhà có nguy cơ bị loại
- Thái Lan có nguy cơ bị loại khỏi VCK U20 châu Á 2023