Võ Nguyên Hoàng: 'Lá bài bí mật' lợi hại trong tay thầy Park

Cầu thủ sinh năm 2002 nhiều khả năng sẽ chỉ là phương án dự phòng cho Tiến Linh, nhưng với những phẩm chất được xem là “của hiếm” ở một tiền đạo nội, Nguyên Hoàng sẽ là một nhân tố mà thầy Park có thể trông đợi khi đội nhà gặp bế tắc.

Nguyên Hoàng bắt đầu được chú ý khi anh xuất hiện với tư cách “viện binh” cho đội U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á. Dù chân sút đang thi đấu cho Sài Gòn FC không ghi được bàn thắng nào ở hai trận đấu mà anh được bổ sung là trận bán kết và chung kết của giải đấu nhưng thể hình lý tưởng và sức càn lướt của cầu thủ này cũng đã tạo ấn tượng với người hâm mộ.

Nguyên Hoàng là mẫu tiền đạo hiếm hoi của bóng đá Việt Nam sở hữu chiều cao lên tới 1m82 cùng lối chơi đơn giản, thực dụng của một trung phong hiện đại. Dĩ nhiên kinh nghiệm vẫn là một điểm yếu của tiền đạo này, nhưng với những tố chất sẵn có, Nguyên Hoàng được đánh giá là người có đủ khả năng sẽ vươn lên để cạnh tranh với Tiến Linh trên hàng công đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Nguyên Hoàng có thể chỉ mới được người hâm mộ bóng đá Việt Nam biết đến từ giải U23 Đông Nam Á, nhưng với giới chuyên môn, tiền đạo sinh năm 2002 từ lâu đã được xem là một “mầm non” đầy triển vọng. Nguyên Hoàng từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30. Vào thời điểm đó, Võ Nguyên Hoàng và Võ Minh Trọng là 2 cầu thủ thuộc lứa U17 duy nhất được gọi lên tập trung. Tiền đạo của Sài Gòn FC đã không được điền tên vào danh sách dự giải do không thể cạnh tranh với những tiền đạo đàn anh dày dạn như Đức Chinh, Tiến Linh; nhưng điều đó cũng đủ để nói lên khả năng của Nguyên Hoàng ở tuổi 17.

Nguyên Hoàng được đánh giá cao nhờ thể hình hiếm có của một tiền đạo nội

Cựu HLV trưởng U19 Việt Nam, “phù thủy trắng” Philippe Troussier từng nói về tiền đạo này: “Tôi đã theo dõi Võ Nguyên Hoàng từ rất lâu. Đối với tôi, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trong lứa tuổi của mình. Tài năng và trình độ của Nguyên Hoàng đã được khẳng định từ trước khi cậu ấy được gọi lên đội tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games 30 cũng như các giải đấu của U19 Việt Nam. Nguyên Hoàng là tiền đạo có đầy đủ các tố chất thể hình, sức mạnh, kỹ thuật và điều quan trọng nhất là tôi luôn nhìn thấy được khát vọng chiến thắng của cậu ấy mỗi khi ra sân".

Trước đó, chính HLV Philippe Troussier đã có vai trò lớn trong thương vụ đưa tiền đạo sinh năm 2002 đến với Sài Gòn F. Nguyên Hoàng gia nhập Sài Gòn FC ở giai đoạn 2 V.League 2020 theo dạng cho mượn từ lò đào tạo PVF. Những màn trình diễn ấn tượng cùng sự tiến bộ vượt bậc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã giúp Nguyên Hoàng tạo được thiện cảm với HLV Vũ Tiến Thành và chính thức chuyển nhượng đến Sài Gòn FC đầu 2021.

HLV Vũ Tiến Thành cũng ngạc nhiên với sự tiến bộ thần tốc của Nguyên Hoàng trong màu áo Sài Gòn FC. Chiến lược gia đầy cá tính này cho biết: “Tôi lấy Nguyên Hoàng là vì cái tâm tôi muốn phục vụ đội tuyển. Thời điểm tôi lấy Nguyên Hoàng về nhiều người đã nói ra nói vào. Bây giờ họ cứ nhìn Nguyên Hoàng đá thì rõ. Không phải tôi trao cơ hội cho cậu ấy nữa mà là cậu ấy thực sự có đóng góp cho Sài Gòn FC. Trong mấy trận đấu tập, Nguyên Hoàng cũng ghi bàn liên tục!”.

Nguyên Hoàng thi đấu ấn tượng trong màu áo Sài Gòn FC

Tiền vệ Cao Văn Triền, thủ quân của Sài Gòn FC, cũng dành nhiều lời khen cho đàn em. Anh chia sẻ: “Nguyên Hoàng có nhiều tố chất để trở thành một tiền đạo xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Cậu ấy chơi bóng hiện đại, đá đơn giản, hiệu quả và chịu khó pressing. Điều Nguyên Hoàng cần là luôn nỗ lực, hoàn thiện khả năng dứt điểm”.

Sự phát triển thần tốc của Nguyên Hoàng vừa đến từ năng khiếu sẵn có ở cầu thủ này, vừa là kết quả của một quá trình đào tạo bài bản, căn cơ. Bóng đá Đồng Tháp từ thời Phan Thanh Bình chưa sản sinh ra một tiền đạo nào xuất sắc có thể cạnh tranh một suất trên các đội tuyển quốc gia và do đó, sự xuất hiện của Nguyên Hoàng là một niềm tự hào của vùng đất này.

Nguyên Hoàng bộc lộ năng khiếu đá bóng khi mới 10 tuổi và được các tuyển trạch viên bóng đá Đồng Tháp tuyển chọn và giới thiệu vào đội năng khiếu của tỉnh, nhưng phải đến khi lò đào tạo PVF tuyển chọn, gia đình mới chính thức cho phép Hoàng đi theo nghiệp bóng đá. Bà Nguyễn Ngô Hiền Vy, mẹ Nguyên Hoàng tiết lộ: “Cha Hoàng hồi trước cũng giỏi đá bóng, từng khoác áo một đội bóng ở Bình Dương, có lẽ Hoàng có gen đá bóng giống cha”. Bà ngoại Nguyên Hoàng kể lại: “Khi mới học lớp 5 Trường Trưng Vương ở thành phô Sa Đéc, Nguyên Hoàng đi học về là ôm trái bóng, muốn tìm cứ ra chỗ đá bóng”. Gia đình chưa bao giờ phản đối Nguyên Hoàng chơi bóng, nhưng họ cũng luôn lo lắng cho tương lai sau này của cậu bé và chỉ đến khi nắm rõ những điều kiện cơ sở vật chất cũng như môi trường đào tạo của PVF, họ mới đồng ý để Hoàng gia nhập.

Võ Nguyên Hoàng là học viên khóa 5 năm 2013 của PVF. Lứa U11 của Hoàng được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ quốc gia Võ Hoàng Bửu. Các HLV ở PVF đều đánh giá rất cao về tinh thần tập luyện chăm chỉ và tính kỷ luật của cầu thủ trẻ quê Sa Đéc.

Tiền đạo sinh năm 2002 có bước phát triển rất nhanh khi còn là một cầu thủ trẻ

Ngoài tố chất bóng đá bẩm sinh, Nguyên Hoàng còn nổi bật trong lứa của mình nhờ thể hình lý tưởng. Mới 15 tuổi, Hoàng đã cao 1,78m. Thể hình tốt cùng sự chăm chỉ luyện tập giúp Nguyên Hoàng có được sức bền ấn tượng và khả năng di chuyển liên tục trên sân. Một phẩm chất nữa của tiền đạo giúp anh rất được các HLV ưa thích là khả năng sử dụng tốt cả hai chân dù Nguyên Hoàng vốn là một cầu thủ thuận chân trái.

Năm 2016, tại giải U14 Asean Dream Football Toutnament (ADFT) ở Thái Lan, tiền đạo trẻ người Đồng Tháp đã ghi 8 bàn thắng và trở thành vua phá lưới giải. Thành tích này giúp Hoàng cùng 2 cầu thủ Thái Lan lọt vào danh sách 3 cầu thủ được Ban tổ chức chọn lựa cho chuyến tập huấn Nhật Bản tại đội bóng Tokyo FC.

Tháng 8/2016, Võ Nguyên Hoàng đã vượt qua gần 30 thí sinh khác trên khắp cả nước tại vòng chung kết Giấc mơ sân cỏ - Football Dream Vietnam 2016 để giành tấm vé duy nhất tới Senegal dự vòng chung kết thế giới . Nguyên Hoàng là thí sinh duy nhất được đích thân HLV lừng danh Bora Milutinovic, cố vấn kỹ thuật của Học viện Bóng đá Aspire của Qatar lựa chọn để đại diện cho Việt Nam. “Giấc mơ sân cỏ” là một chương trình bóng đá phi lợi nhuận do Học viện tài năng thể thao Aspire khởi xướng từ năm 2007, với sự tư vấn và hỗ trợ của các HLV bóng đá trẻ đến từ Barcelona nhằm tìm kiếm các tài năng tương lai của bóng đá thế giới. Dự án này tạo điều kiện cho hàng ngàn trẻ em ở độ tuổi 13 thể hiện các kỹ năng đá bóng của mình, để có cơ hội được đào tạo trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Nguyên Hoàng sớm cho thấy những phẩm chất ấn tượng khi còn là một cầu thủ trẻ

Trong năm 2017, Nguyên Hoàng tiếp tục nổi lên như một hiện tượng của bóng đá trẻ Việt Nam. Nguyên Hoàng là chân sút chủ lực của U15 PVF và U15 Việt Nam ở các giải đấu. Tiền đạo sinh năm 2002 chơi rất tốt và có đóng góp lớn giúp U15 Việt Nam vô địch Đông Nam Á và U15 PVF đăng quang tại giải U15 toàn quốc tổ chức ở Tây Ninh.

Cũng trong năm 2017, khi U15 Stoke City sang Việt Nam so tài với U15 PVF, Nguyên Hoàng đã khiến HLV của đội bóng nước Anh bất ngờ. Ông đánh giá rất cao chàng tiền đạo người Đồng Tháp và sẵn sàng đưa anh về đội trẻ Stoke City thi đấu. HLV James Ball của U15 Stoke City lúc đó chia sẻ: “Tôi thực sự rất ấn tượng với cầu thủ số 10. Về kỹ năng của cầu thủ này, cậu ấy rất biết cách kiểm soát trái bóng, nhanh nhẹn và có kỹ thuật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng trong tương lai không xa, cầu thủ này sẽ là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Nếu đáp ứng được các bài kiểm tra cũng như giấy tờ cần thiết, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi rất muốn cậu ấy đến với học viện của chúng tôi”.

Sự phát triển vượt bậc trong thời gian ngắn cũng từng khiến Nguyên Hoàng gặp phải cú sốc đầu tiên trong sự nghiệp. Tháng 9/2018, có thông một vài cầu thủ U16 Việt Nam đã bị loại khỏi danh sách tham dự VCK U16 châu Á trước ngày lên đường vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Một nhóm cầu thủ đã tập tành hút thuốc, có thái độ bất mãn, không đúng mực với các thành viên của ban huấn luyện, trong đó có cái tên Võ Nguyên Hoàng. Đối diện án kỷ luật nặng của PVF, cầu thủ trẻ người Đồng Tháp thậm chí đã tính tới chuyện về quê học lái xe và làm công nhân cho người họ hàng buôn bán vật liệu xây dựng. Nhưng cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng, thầy của Hoàng và chuyên gia Philippe Troussier đã trực tiếp đến gặp lãnh đạo trung tâm PVF và thuyết phục họ cho Hoàng thêm một cơ hội nữa để sửa chữa những sai lầm. Nhờ thế, cầu thủ quê Đồng Tháp được giữ lại PVF.

Nguyên Hoàng sẽ có cơ hội chứng tỏ bản thân ở SEA Games 31 sắp tới

Cũng từ bước ngoặt ấy, Nguyên Hoàng đã có được sự trưởng thành và ngày càng trở nên chững chạc hơn để trở thành một trong những tiền đạo nổi bật nhất ở thế hệ của mình. Nguyên Hoàng không được lựa chọn dự SEA Games 30, nhưng anh sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân ở kỳ SEA Games tới đây. Cầu thủ của Sài Gòn FC sẽ gặp khó khăn khi phải cạnh tranh vị trí với trung phong số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Linh, tuy nhiên chắc chắn Nguyên Hoàng với những phẩm chất của mình sẽ là một quân bài tạo đột biến mà thầy Park tung ra vào thời điểm cần thiết.