Arjen Robben và món nợ chưa trả được với Hà Lan
“Đó vĩnh viễn là khoảnh khắc ám ảnh suốt cuộc đời của tôi” – Robben nói như thế về tình huống bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với Casillas trong trận chung kết World Cup 2010.
Phải, ngay cả khi Robben giã từ sự nghiệp để vui thú điền viên bên gia đình nhỏ của mình thì vẫn có một món nợ canh cánh trong lòng khiến anh chưa thể thanh thản trọn vẹn. Đó là việc ngôi sao sinh năm 1984 chưan một lần chinh phục đỉnh cao cùng đội tuyển quốc gia.

Sự nghiệp của Robben từng trải qua những khoảnh khắc nuối tiếc không kém pha bỏ lỡ cơ hội trong trận chung kết World Cup. Nổi bật nhất là cú đá penalty hỏng trong trận chung kết Champions League mùa 2011/12 với Chelsea ngay trên sân nhà Allianz Arena của Bayern. Nhưng cũng chỉ sau đó 1 năm, Robben đã lấy lại cả vốn lẫn lời bằng bàn thắng quyết định vào lưới Dortmund giúp “Hùm xám” đăng quang ở giải đấu danh giá nhất cấp độ CLB.
Nhưng tại ĐT Hà Lan, món nợ chưa bao giờ được thanh toán đầy đủ. Cú dứt điểm đập chân Casillas của Robben được xem là thời khắc định mệnh, khiến “Cơn lốc màu da cam” tuột khỏi tay cơ hội gần nhất để giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài từ EURO 1988 và còn ám ảnh các CĐV của Oranje đến tận ngày hôm nay.
Robben có lẽ xứng đáng lọt vào tốp 10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử ĐT Hà Lan, thậm chí là tốp 5 nếu không quá khắt khe. 37 bàn thắng sau 96 lần ra sân, một lần á quân và một Huy chương Đồng World Cup, một lần vào bán kết EURO, đó có thể là một thống kê chấp nhận được với nhiều cầu thủ, nhưng đó không phải là Robben. Với một cầu thủ đầy tài năng và cá tính như anh, mọi vị trí trừ chức vô địch đều là thất bại.
14 năm khoác áo ĐT Hà Lan của cựu cầu thủ sinh năm 1984, bắt đầu từ trận giao hữu với Bồ Đào Nha năm 2003 và kết thúc ở trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2018 với Thụy Điển vào năm 2017, là một câu chuyện đầy những nuối tiếc và dang dở.

Giải đấu lớn đầu tiên của Robben là EURO 2004. Cùng với Sneijder và Van der Vaart, anh được xem là đại diện tiêu biểu của lứa cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Hà Lan sát cánh cùng những gương mặt gạo cội như Jaap Stam, Frank de Boer, Phillipp Cocu, Edgar Davids, Clarence Seedorf… trong giải đấu tại Bồ Đào Nha.
Không mất nhiều thời gian để Robben chứng tỏ tài năng của mình. Ngay ở trận đấu thứ 2 vòng bảng với CH Czech, cầu thủ chạy cánh trái của Hà Lan đã gây ấn tượng đặc biệt bằng những tình huống đi bóng tốc độ và lắt léo. Robben cung cấp 2 đường kiến tạo cho Wilfried Bouma và Ruud van Nistelrooy ghi bàn giúp Hà Lan vượt lên dẫn 2-0. Nhưng quyết định thay người khó hiểu của Dick Advocaat trong hiệp 2 khi rút anh ra khỏi sân đã khiến thế cục thay đổi hoàn toàn, giúp CH Czech có được cuộc lội ngược dòng và thắng lại 3-2.
Robben để lại dấu ấn tiếp theo khi là người đá quả penalty quyết định trong loạt luân lưu với Thụy Điển ở tứ kết, đưa Hà Lan vào bán kết trước khi thất bại trước Bồ Đào Nha của Ronaldo.
Từ World Cup 2006 trở đi, thế hệ của Robben, Van Persie, Sneijder, Van der Vaart, Huntelaar chính thức trở thành những trụ cột của Hà Lan. Họ đã có những trận đấu cực hay, như hai thắng lợi 3-0 trước Italia và 4-1 trước Pháp ở EURO 2008, nhưng lại gục ngã ở vòng knock-out bởi thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh.
World Cup 2010 là giải đấu mà Hà Lan đặt nhiều kỳ vọng khi sở hữu trong đội hình hai cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải trước đó: Wesley Sneijder – đương kim vô địch Champions League với Inter Milan và Arjen Robben – đương kim á quân cùng Bayern Munich. Với nguồn cảm hứng từ bộ đôi này cùng sự thực dụng trong lối chơi của Bert van Marwijk, Hà Lan đã tiến đến trận chung kết với Tây Ban Nha, nơi Robben có pha bỏ lỡ cơ hội để đời trước khi Iniesta ghi bàn quyết định ở hiệp phụ thứ 2.

Robben đã có màn trả thù ngọt ngào những người Tây Ban Nha khi lập một cú đúp trong thắng lợi 5-1 của Hà Lan ở trận ra quân tại World Cup 2014. Oranje dưới sự dẫn dắt của Van Gaal cũng tiến rất sâu trên đất Brazil. Họ thậm chí không thua trận nào cho đến khi bị Argentina loại trên chấm luân lưu ở bán kết.
Sau World Cup 2014, Hà Lan trải qua một khoảng thời gian dài khủng hoảng lực lượng kế cận. Lần lượt những đồng đội cùng lứa từ giã đội tuyển, chỉ còn Robben trụ lại sau cùng. Trận đấu cuối cùng của anh với Oranje cũng là trận quyết định tấm vé đi tiếp của Hà Lan tại vòng loại World Cup 2018 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thụy Điển. Robben tỏa sáng với một cú đúp, nhưng không thể giúp cho Hà Lan đi tiếp bởi khoảng cách quá lớn về chỉ số phụ.
Sự nghiệp tại Oranje của Robben chấm dứt với đầy những tiếc nuối. Một danh hiệu với ĐTQG có lẽ là điều mà anh sẵn lòng đánh đổi rất nhiều bàn thắng của mình để có được, nhưng nó đã không bao giờ đến.
- Biểu cảm khó tin của Maguire trên khán đài khi MU thua thảm Man City
- Bộ trưởng Thể thao Indonesia: "Vụ bạo loạn là vết nhơ làm xấu hình ảnh Indonesia"
- Phản ứng của Mbappe trên băng ghế dự bị khi chứng kiến Messi lập siêu phẩm
- Nhân chứng hoảng loạn kể lại nguyên nhân kinh hoàng dẫn đến thảm kịch của bóng đá Indonesia
- Truyền thông thế giới bàng hoàng trước vụ bạo loạn ở giải VĐQG Indonesia
- MU nhận tin vui trước thềm đại chiến với Man City
- Bồ Đào Nha phũ phàng loại Ronaldo khỏi hình ảnh đại diện tại World Cup 2022?
- Thêm một quan chức cấp cao FIFA phải ngồi tù vì tham nhũng
- Link trực tiếp Pau FC vs FC Metz lúc 0h ngày 02/10 giải Ligue 2
- Clip: Mbappe "bẽ mặt" vì dứt điểm kém hơn Neymar, Ramos ở thử thách sút bóng