Khởi đầu thuận lợi của Xavi có thể là ảo mộng với Barcelona

Xavi đã khởi đầu thuận lợi ở Barcelona bằng chiến thắng trước Espanyol nhưng mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.

Barcelona đã có một trận đấu tương đối tốt trước Espanyol. Tất nhiên mọi thứ mới chỉ ở mức tương đối bởi họ đã khởi đầu trận đấu khá ổn, nắm quyền kiểm soát bóng nhưng đến những phút cuối lại để thế trận vào tay của đối thủ. Tân HLV Xavi Hernandez có thể hài lòng về kết quả thuận lợi đầu tiên này, và quả thực là ông nên vui bởi dù sao thì đầu xuôi đuôi mới lọt.

Song, bên cạnh đó, khi Barcelona vẫn chưa thể thắng đối thủ một cách thuyết phục tức là họ vẫn còn những vấn đề phải giải quyết. Và một trong số đó chính là khả năng ghi bàn. Pha lập công duy nhất của Barcelona trong trận đấu với Espanyol thuộc về Memphis Depay. Tiền đạo người Hà Lan đang là chân sút số một của Barcelona ở La Liga mùa giải năm nay với 7 pha lập công và đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn của giải đấu. Song, 3 trong 7 bàn thắng của Depay đến từ các pha 11m.

Depay là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên dưới triều đại Xavi

Thống kê của Barcelona trong trận đấu với Espanyol cũng nói lên vấn đề của chính họ. Các cầu thủ đội bóng chủ sân Camp Nou tung ra tổng cộng 16 cú dứt điểm, trong đó chỉ có 6 tình huống đi trúng đích nhưng họ chỉ ghi được một bàn thắng từ chấm 11m. Rõ ràng khả năng dứt điểm vẫn là một hạn chế cố hữu của Barca trong mùa giải này và Xavi cần phải giải quyết nếu ông muốn gặt hái thành công cùng đội bóng xứ Catalonia.

Muốn chiến thắng bạn cần phải ghi bàn, và muốn vô địch giải đấu bạn cần một hàng công biết cách tận dụng cơ hội tối đa. Barca dường như đang không có một chân sút có thể mang đến một lượng bàn thắng ổn định cho họ. Depay là chân sút số một của họ, tuy nhiên như đã nói chiếm phân nửa số lượng bàn thắng của anh lại là những tình huống 11m. Những chân sút khác của Barca như Martin Braithwaite hay Luuk de Jong chỉ là những tiền đạo bậc trung. Trong khi đó, Ansu Fati hay Sergio Aguero lại đang phải ngồi ngoài vì chấn thương và vấn đề sức khỏe.

Xavi trở lại mang đến những niềm hy vọng về một thứ bóng đá đã làm nên bản sắc của CLB, một thứ bóng đá nằm trong chính tư tưởng lẫn DNA của cựu tiền vệ người Tây Ban Nha.

Xavi vẫn còn nhiều việc phải làm ở Barcelona

Không thể kỳ vọng nhà cầm quân 41 tuổi giống như một ông tiên ban phép thần lập tức giúp Barca trình diễn bộ mặt mới. Nhưng ít nhất ông phải tìm ra cách giải quyết vấn đề ghi bàn và khả năng kiến tạo cơ hội ghi bàn của đội bóng.

Trong quá khứ, Barca của ông thành công vì có những chân sút đẳng cấp biết cách giải quyết tình huống. Từ Samuel Eto’o, Lionel Messi, David Villa cho đến Luis Suarez đều là những tiền đạo hàng đầu. Câu chuyện đó không của riêng gì Barcelona mà bất cứ đội bóng nào cũng đều muốn có một tiền đạo biết cách ghi bàn.

Mùa giải trước, Chelsea gặt hái thành công với chức vô địch Champions League dù không cần tiền đạo cắm nào vì hệ thống “số 9 ảo” của họ hiệu quả khi nhiều cầu thủ trong đội có thể ghi bàn ổn định. Nhưng Thomas Tuchel rất thực tế khi mùa giải này quyết tâm chiêu mộ bằng được Romelu Lukaku, một tiền đạo cắm đúng nghĩa. Ngay cả Pep Guardiola, một chiến lược gia nổi tiếng với hệ thống “số 9 ảo” cũng đã rất muốn đưa Harry Kane về sân Etihad trong mùa hè vừa qua.

Điều đó nói lên một thực tế rằng xu hướng của bóng đá thế giới không hẳn là mất chỗ cho các tiền đạo cắm, vấn đề chỉ là số lượng các tiền đạo giỏi đang ngày càng ít đi. Nhưng trong tình huống trong đội không có một tiền đạo ghi bàn ổn định, các HLV trưởng phải tìm ra cách kích hoạt năng lực ghi bàn của những vệ tinh khác như cách Tuchel hay Guardiola đang làm.

Tất nhiên, như đã nói, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu và Xavi sẽ có thời gian để cải thiện tình hình đội bóng. Vì thế, các Cule nên kiên nhẫn nếu trong những trận đấu tới, các kết quả của đội bóng không như mong muốn, bởi đó gần như là điều không thể tránh khỏi để nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thể tìm ra lối đi cho mình.

 Lê Thành