Man City không ngán bài toán 'PSG + Messi'

Messi đã tập luyện trở lại cùng toàn đội ở PSG. Nhưng dù anh có ra sân trong trận đấu tới gặp Man City, PSG cũng khó lòng khiến The Citizens phải sợ hãi.

Lịch truyền hình trực tiếp Champions League 2021/2022

Từ đầu mùa giải đến giờ, những màn trình diễn của PSG chưa thực sự cho thấy sự xứng tầm với những gì họ đã chi ra trên thị trường chuyển nhượng. Hai tân binh đáng chú ý nhất của họ là Lionel Messi và Sergio Ramos, người chưa ghi được bàn thắng hay kiến tạo nào, người vẫn chưa thi đấu một phút nào. Trong khi đó, thủ thành Gianluigi Donnarumma, cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020, lại thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ L’Equipe tuần trước, trung vệ Giorgio Chiellini nói đội hình của PSG trông giống như một đội bóng trong trò chơi trên PlayStation. Đội trưởng Juventus không cần phải nói ra thì cũng có rất nhiều người cùng quan điểm với anh. Nhưng trò chơi thì có biến số là rất nhỏ, còn thực tế thì khó lường hơn nhiều.

Đội hình toàn sao của PSG cần thêm thời gian để mọi thứ ăn khớp với nhau

Cách đây chưa lâu, Jose Mourinho bình luận rằng có lẽ Mauricio Pochettino là HLV duy nhất hài lòng với đội hình hiện tại mà ông có trong tay. Song dẫn dắt đội hình toàn sao là áp lực không nhỏ và những quyết định dù nhỏ nhất cũng có nguy cơ gây nên khủng hoảng. Chiến lược gia người Argentina quá hiểu điều đó sau khi rút Messi rời khỏi sân trong trận đấu với Lyon vì cho rằng anh bị đau.

Tinh thần là một chuyện, sự ăn khớp và hài hòa của từng cá nhân khi đặt vào trong tập thể lại là chuyện khác. Messi đang cho thấy anh chưa thể hòa nhập với lối chơi của PSG, dù anh đã có 2 tình huống dứt điểm chạm xà ngang ở những trận đấu vừa qua nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc cá nhân hiếm hoi thay vì thể hiện một sự kết nối với các đồng đội. Và một tập thể vẫn còn chưa thể định hình lối chơi rõ nét thật khó lòng khiến Man City, một đội bóng đang được vận hành trơn tru, phải cảm thấy sợ hãi.

Màn trình diễn của Man City trước Chelsea ở vòng đấu vừa rồi không hẳn là một chuẩn mực về lối chơi của đội bóng chủ sân Etihad nhưng nó cho thấy họ đã thi đấu đồng lòng, tuân thủ đấu pháp như thế nào. Man City chơi pressing tầm cao một cách khôn ngoan, những cầu thủ trên hàng công là lớp pressing đầu tiên và luôn sẵn sàng vây ráp, đưa Chelsea vào “bẫy” trong khi hàng thủ cũng không ngần ngại dâng cao một cách chủ động.

Ở trận đấu đó, Man City kiểm soát bóng 60%. Bộ tứ trên hàng công gồm Phil Foden, Jack Grealish, Gabriel Jesus và Kevin De Bruyne lần lượt thực hiện 14, 12, 12 và 10 tình huống pressing ở 1/3 sân cuối cùng. Họ không ngại chạy để phòng ngự, đoạt lại bóng và từ đó làm chủ hoàn toàn sân bóng. Trong một ngày cả Romelu Lukaku lẫn Timo Werner bị khóa chặt, Chelsea gần như không còn ai có thể tạo đột biến và gây “sát thương” cho Man City từ tuyến hai.

Nói cách khác, Man City gần như không để Chelsea có bóng mà chơi. Và viễn cảnh đó hoàn toàn có thể lặp lại trong trận đấu với PSG. Dù Messi đã trở lại tập luyện, nhưng ngay cả khi anh có ra sân trong trận đấu tới gặp Man City, PSG cũng khó lòng khiến The Citizens phải sợ hãi.

Man City đã đá quá hay trước Chelsea và gần như áp đảo đối thủ

Một trong những vấn đề hiện tại của PSG chính là tốc độ trong lối chơi. Có cả Messi lẫn Neymar trên sân, tốc độ chơi bóng của PSG đang bị chậm lại khá nhiều. Cuối tuần trước, truyền hình đã ghi lại được cảnh Kylian Mbappe lầm bầm một điều gì đó với đồng đội sau khi bịt rút ra khỏi sân trong trận đấu gặp Montpellier. Các chuyên gia đọc khẩu hình lập tức chỉ ra được điều tiền đạo người Pháp đã nói: “Cái gã đi bộ kia không chịu chuyền cho tôi”. “Gã đi bộ” được cho chính là Neymar.

Và với khả năng pressing, chuyển trạng thái cực tốt của Man City, PSG hoàn toàn có thể bị gục ngã bởi chính những ngôi sao của họ. Còn nhớ ở bán kết lượt đi Champions League giữa hai đội mùa trước, sau một hiệp 1 chịu nhiều sức ép, Man City đã hoàn toàn làm chủ thế trận ở hiệp 2 và sau đó thể hiện màn trình diễn áp đảo ở lượt về.

Vẫn trong cuộc phỏng vấn với L’Equipe, sau bình luận rằng PSG giống một đội bóng trên PlayStation, Chiellini nói thêm: “Nếu họ có thể đặt lợi ích đội bóng lên trên lợi ích cá nhân, họ sẽ không thể bị đánh bại”. PSG rất mạnh, nhưng xét về sự đồng bộ và nhuần nhuyễn trong lối chơi vào lúc này, họ không thể sánh bằng Man City.

 Lê Thành