Tin thể thao tổng hợp ngày 4/12: Thầy Park trở về Hàn Quốc; Messi phá kỷ lục của Ronaldo tại World Cup

Sau buổi tập thứ 2 cùng ĐTVN chiều nay (4/12), HLV Park Hang-seo sẽ trở lại TP.HCM và bay về Hàn Quốc trong tối cùng ngày để tham dự lễ trao huân chương tôn vinh do Chính phủ Hàn Quốc tổ chức cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trong khi đó tại World Cup, Messi đã lập nên nhiều kỷ lục mới trong trận đấu thứ 1000 của mình.

Kết quả World Cup tối mùng 3, rạng sáng 4/12:

Hà Lan 3-1 Mỹ.

Argentina 2-1 Úc.

Tin thể thao trong nước:

- Lê Tiến Anh chia tay Topenland Bình Định sau khi đôi bên đạt được thoả thuận chấm dứt hợp đồng khi còn 1 năm. (Chi tiết)

- Trong buổi tập đầu tiên của ĐTVN tại Vũng Tàu, Thành Chung và Tiến Dũng đã phải tập luyện riêng cùng các bác sĩ vì chấn thương nhẹ. (Chi tiết)

- HLV Park Hang-seo tạm rời tuyển Việt Nam để về quê nhà tham dự lễ trao huân chương tôn vinh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo sẽ trở về Hàn Quốc trong tối ngày 4/12.

- Đoàn VĐV Quảng Ninh chiến thắng trong ngày xuất quân thi đấu môn Pencak Silat.

- HLV Keisuke Honda không triệu tập ngôi sao của Campuchia - Chan Vathanaka tham dự AFF Cup vì anh chưa hồi phục chấn thương.

Tin thể thao quốc tế:

- HLV Louis van Gaal tỏ ra tự tin sau chiến thắng của Hà Lan và cho rằng đội nhà sẽ vô địch World Cup 2022.

- Denzel Dumfries đón nhận món quà nụ hôn của HLV Louis van Gaal sau trận thắng của Hà Lan.

- Daley Blind trở thành người hùng của tuyển Hà Lan và thi đấu với máy 1 chiếc máy khử rung tim.

- Gabriel Jesus dính chấn thương đầu gối nặng hơn dự đoán ban đầu và có thể bỏ lỡ nhiều trận đấu của Arsenal.

- Neymar đã trở lại tập luyện và có thể ra sân trong trận đấu Brazil gặp Hàn Quốc.

Neymar trở lại tập luyện và có thể sẽ ra sân trận Brazil gặp Hàn Quốc.

- Messi toả sáng, lần đầu ghi bàn ở vòng knock-out World Cup giúp Argentina giành chiến thắng trước Úc.

- Ferdinand chia sẻ trên kênh BBC rằng màn trình diễn của Lionel Messi trước Australia hay nhất so với mọi cầu thủ ở World Cup 2022 và siêu sao người Argentina như một vị chúa.

- Lionel Messi chia sẻ anh và đồng đội đã lo lắng khi không kịp hồi phục 100% thể lực trước khi bước vào trận gặp Australia.

- HLV Australia - Graham Arnold đã dành nhiều lời khen đến Messi và cho rằng siêu sao người Argentina thật phi thường.

- Lionel Messi vượt qua Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có 8 lần được bầu hay nhất trận tại World Cup.

Messi đã lập nên nhiều kỷ lục ở trận đấu thứ 1000 trong sự nghiệp của anh.

- HLV Didier Deschamps muốn Pháp hạn chế cơ hội nhận bóng của tiền đạo Ba Lan Robert Lewandowski ở vòng 1/8 World Cup 2022.

- HLV Czeslaw Michniewicz tuyên bố Ba Lan đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Pháp.

- Mbappe tẩy chay nhà tài trợ bia Budweiser của World Cup 2022 nên mới không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào với truyền thông.

- Vua bóng đá Pele tiếp tục cập nhật tình trạng sức khoẻ lên trang cá nhân để trấn an NHM.

- Mbappe, Kane lo lắng và cầu nguyện cho Pele khi sức khoẻ của "vua bóng đá" đang yếu dần.

Tình trạng sức khoẻ của "vua bóng đá" Pele ngày càng chuyển nặng khiến NHM lo lắng.

- HLV Senegal - ông Aliou Cisse bị sốt cao và không tham dự buổi họp báo trước trận đấu giữa Senegal và Anh.

- Con gái của tiền đạo Andre Ayew được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi chứng kiến anh đá hỏng phạt đền trước Uruguay.

- Virgil van Dijk khẳng định Man United không cùng đẳng cấp với Real Madrid.

- Tyson Fury hạ gục Derek Chisora ở hiệp đấu thứ 10 để bảo vệ thành công đai WBC hạng nặng.

- Võ sĩ Jarred Brooks đã đánh bại Joshua Pacio bằng tính điểm sau 5 hiệp đấu, giành đai vô địch ONE Championship hạng cân Strawweight.

 Nhi Nhi
Từ khóa: